03:17 08/03/2012

Cựu thống đốc Ngân hàng trung ương Haiti bị bắn chết

Cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Haiti, Venel Joseph, người có con trai đang hợp tác với nhà chức trách Mỹ trong cuộc điều tra quan trọng liên quan đến các cựu quan chức chính phủ Haiti, đã bị bắn chết tối 7/3 (giờ địa phương).

Cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Haiti, Venel Joseph, người có con trai đang hợp tác với nhà chức trách Mỹ trong cuộc điều tra quan trọng liên quan đến các cựu quan chức chính phủ Haiti, đã bị bắn chết tối 7/3 (giờ địa phương).

Robert Antoine, một cựu quan chức Haiti Teleco từng bị tòa án Mỹ kết án 4 năm tù vì tội rửa tiền. Ảnh Internet.


Ông Joseph trúng đạn khi đang trên đường trở về nhà tại thủ đô Poóctô Pranhxơ. Tình huống và nguyên nhân xảy ra vụ ám sát này vẫn đang được điều tra.

Venel Joseph từng giữ cương vị Thống đốc Ngân hàng trung ương Haiti dưới thời cựu Tổng thống Jean-Bertrand Aristide. Con trai của ông, Patrick Joseph, cựu Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông quốc doanh Haiti Teleco, hồi tháng trước đã nhận tội hối lộ trước toà án liên bang tại Miami (Mỹ). Patrick đồng ý hợp tác với nhà chức trách Mỹ trong cuộc điều tra âm mưu rửa tiền và hối lộ nhiều triệu USD liên quan đến hai công ty viễn thông có trụ sở tại Miami và các cựu quan chức tập đoàn Haiti Teleco.

Công tố viên Mỹ cáo buộc các công ty nói trên chi hàng triệu USD tiền “lại quả” cho các quan chức chính phủ Haiti nhằm giành được những ưu đãi từ Haiti Teleco. Trước đó, trong tuần này, một cựu quan chức Haiti Teleco là Jean Rene Duperval đã bị đưa ra xét xử tại Miami với cáo buộc rửa tiền. Nếu bị kết tội, Duperval có thể lĩnh án tới 20 năm tù.

Năm ngoái, cựu Chủ tịch công ty Terra Telecommunications, có trụ sở tại Miami, cũng đã lãnh 15 năm tù vì tội rửa tiền. Phía công tố cáo buộc công ty này chi hơn 890.000 USD “lại quả” cho các quan chức chính phủ Haiti trong thời gian từ tháng 11/2001 đến tháng 3/2005.


T.H