05:10 12/05/2013

Cứu thành công tàu cá gặp nạn trên biển Cửa Đại

Vào lúc 02 giờ ngày 12/5, tàu BP 43-12-01 của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam đã lai dắt, cứu nạn thành công tàu cá QNa 94059 TS cùng 7 lao động gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Vào lúc 02 giờ ngày 12/5, tàu BP 43-12-01 của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam đã lai dắt, cứu nạn thành công tàu cá QNa 94059 TS cùng 7 lao động gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 11/5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin có một tàu cá gặp nạn trên biển. Qua xác minh từ các đài canh tìm kiếm cứu nạn BĐBP tỉnh và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 xác định được đó là tàu cá QNa 94059 TS của ông Đặng Văn Hoa, trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, do ông Huỳnh ngọc Vui làm thuyền trưởng cùng 06 lao động đang làm nghề câu mực tại vị trí cách bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An khoảng 40 hải lý thì bị hỏng máy, hết lương thực đang trôi dạt trên biển đề nghị cứu hộ, cứu nạn.

Nhận được thông tin Bộ chỉ huy BĐBP đã điều động tàu BP 43-12-01 của Hải đội 2 xuất phát đến vị trí tàu gặp nạn để cứu kéo vào bờ an toàn và bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa Đại, BĐBP tỉnh Quảng Nam tiếp tục hoàn tất các thủ tục theo quy định.


Nguyễn Sơn