09:12 14/09/2015

Cứu tàu cá bị thả trôi trên vùng biển Trường Sa

Cho đến sáng 14/9, cả 2 tàu cá bị hỏng máy, thả trôi trên vùng biển Trường Sa đang được lai dắt vào bờ.


Về sự việc 2 tàu cá của tỉnh Bình Định và Khánh Hòa , Đài Thông tin duyên hải Nha Trang, Khánh Hòa cho biết, chiều 13/9, tàu cá BĐ 91052 - TS của tỉnh Bình Định bị hỏng máy, phải thả trôi trên vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trên tàu có 13 ngư dân. Tàu bị nạn trong lúc thời tiết trên biển có gió cấp 5 - 6, mưa dông mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 3 nên rất nguy hiểm. Đến 8 giờ ngày 14/9, một tàu cá đã tiếp cận được tàu BĐ 91052 - TS, đồng thời tiến hành lai dắt tàu bị nạn về bờ. Dự kiến khoảng ngày 16/9, tàu sẽ được lai dắt vào đến bờ.

Trước đó, sáng 13/9, tàu cá KH 94879 - TS của tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Trung làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 ngư dân đang đánh bắt hải sản ở cách đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 40 hải lý cũng bị hỏng máy, thả trôi khi đang có sóng to, gió lớn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tàu của Hải quân đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và lai dắt tàu vào nơi an toàn.

* Ứng phó với bão số 3 : Đà Nẵng khẩn trương cứu hộ tàu bị nạn

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, vào lúc 7 giờ 16 phút ngày 14/9 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin từ thuyền trưởng kiêm chủ tàu QB 92021 - Ông Phan Ngọc Liên báo trên tàu có 6 thuyền viên đang bị nạn. Vị trí của tàu bị nạn cách Đà Nẵng khoảng 27 hải lý về phía Đông Bắc. Do bão số 3 đang tiến gần về Đà Nẵng, mưa dông mạnh, gió lớn, tàu có nguy cơ chìm nên đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Trước tình trạng nguy hiểm của tàu bị nạn, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai phương án đảm bảo tính mạng cho thuyền viên, điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Tàu SAR 412 đã rời bến lúc 7 giờ 50 phút ngày 14/9, tiếp cận tàu bị nạn lúc 9 giờ, cứu được toàn bộ thuyền viên tàu bị nạn.

Cũng trong sáng 14/9, vào lúc 9 giờ 15 phút gia đình chủ tàu ĐNa 31724 trực tiếp đến văn phòng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II báo tin tàu bị hỏng máy thả trôi, gió lớn, có nguy cơ chìm, trên tàu có 3 thuyền viên, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Trước tình trạng nguy hiểm của tàu bị nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 274 rời bến đi cứu nạn lúc 9 giờ 45 phút ngày 14/9.

Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai toàn bộ lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão số 3.

Nguyên Lý - Văn Sơn (TTXVN)