07:13 06/07/2012

Cứu sống sản phụ bị tai biến sản khoa nặng

Theo Bác sĩ Lý Bạch Nga, Trưởng khoa Sản, bệnh viện Lê Lợi, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khoa này vừa cứu sống một trường hợp sản phụ bị tai biến sản khoa rất nặng.

Theo Bác sĩ Lý Bạch Nga, Trưởng khoa Sản, bệnh viện Lê Lợi, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khoa này vừa cứu sống một trường hợp sản phụ bị tai biến sản khoa rất nặng.


Sản phụ là chị Phạm Thị Ly, 27 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, mang thai con so 32 tuần, được đưa đến bệnh viện Lê Lợi vào sáng 4/7, trong tình trạng co giật liên tục, phù toàn thân, huyết áp và mạch tăng cao, tiểu cầu giảm rất nhanh, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.


Bệnh viện Lê Lợi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nguồn: Internet


Xác định bệnh nhân bị sản giật ngoại viện, nhau bong non, thai chết lưu, suy thận cấp, rối loạn đông máu, bệnh viện đã cho tiến hành xét nghiệm, hội chẩn và thực hiện khẩn cấp các biện pháp hồi sức, mổ cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân cho thấy, sợi huyết giúp đông máu không xác định được, máu đông chậm và chảy máu kéo dài.


Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân liên tục xuất huyết thành bụng, xuất huyết tử cung do thiếu yếu tố đông máu, nguy cơ tử vong rất cao, buộc phải tiến hành điều trị nội khoa, truyền 4 đơn vị máu tươi và 2 đơn vị huyết thanh tươi đông lạnh để bù yếu tố đông máu. Nhờ đó, sản phụ đã được cứu sống. Đến ngày 6/7, sau 3 ngày phẫu thuật, sản phụ đã tỉnh táo, tình trạng sức khỏe đang dần ổn định.


Trong lúc cấp bách cần truyền máu tươi để bù yếu tố đông máu, bác sĩ Lưu Đức Hanh, khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện BV Lê Lợi đã tình nguyện hiến máu, góp phần cứu sống sản phụ.


Trong 2 tháng qua, khoa Sản, bệnh viện Lê Lợi đã tiếp nhận nhiều ca tai biến sản khoa. Tất cả những trường hợp này đều được kíp trực xử trí kịp thời nên không xảy ra tử vong.

 

TTXVN/ Tin Tức