11:17 04/11/2014

Cứu sống ngư dân viêm ruột thừa cấp trên đảo Bạch Long Vĩ

Một ngư dân đã tỉnh táo sau ca mổ ruột thừa cấp cứu trên đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.

Chiều 4/11, ngư dân Nguyễn Thành Nghĩa (sinh năm 1981, ở Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã tỉnh táo sau ca mổ ruột thừa cấp cứu trên đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vào trưa 4/11.

Anh Nghĩa bị viêm ruột thừa cấp khi đang đánh bắt cá trên biển vào chiều 3/11. Lúc 7 giờ 10 phút sáng 4/11, anh Nghĩa được đưa từ ngư trường đánh cá Vịnh Bắc bộ vào Bệnh viện đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ cấp cứu trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải liên tục, bị nhiễm trùng với các dấu hiệu: mạch nhanh, sốt 37,8 độ C , môi khô, lưỡi bẩn…

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ hội chẩn cùng bác sĩ Quân y Trung đoàn 952 xác định: anh Nghĩa bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 16, cần xử lý mổ cấp cứu ngay.

Đến 10 giờ 20 phút cùng ngày, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ gây tê tủy sống, tiến hành phẫu thuật kẹp cắt ruột thừa đã bị viêm tấy đỏ, khâu cầm máu, vệ sinh phẫu trường và đóng ổ bụng. Đến 11 giờ 20 phút ca mổ thành công, bệnh nhân tỉnh táo và được chuyển xuống phòng hồi sức để theo dõi sau mổ và điều trị tiếp.

Dự kiến một tuần sau phẫu thuật, anh Nghĩa có thể xuất viện.


Minh Thu