11:08 02/11/2013

Cứu sống một người bị đâm thủng tim

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim. Dự kiến sau một tuần điều trị, bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Bác sĩ Đào Anh Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân Hứa Văn Lâm, sinh năm 1991, ở xã Cuôr Knia (huyện Buôn Đôn) bị đâm thủng tim. Dự kiến sau một tuần điều trị, bệnh nhân sẽ được xuất viện. 



Đầu năm 2013, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũng đã cứu được một bệnh nhân khác bị đâm thủng tim. Ảnh: Vnexpress


Bệnh nhân Hứa Văn Lâm được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vào lúc 18 giờ ngày 30/10 trong tình trạng choáng nặng do vết thương thấu ngực trái, huyết áp thấp, thở yếu. Sau khi chẩn đoán lâm sàng kết hợp với cận lâm sàng, xác định bệnh nhân bị thương thấu tim, các bác sĩ đã triển khai cấp cứu, phẫu thuật xử lý ngay vết thương.


Khi mở màng tim, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị đâm thủng hai lỗ, với đường kính khoảng 1 cm ở tâm thất trái, tràn máu màng ngoài tim. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền 1.800 ml máu và hồi sức tích cực. Đến chiều 1/11, bệnh nhân Hứa Văn Lâm đã tỉnh táo, nói chuyện và ăn uống được.
Bác sĩ Đào Anh Dũng cho biết thêm, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận từ 5 đến 6 trường hợp bị vết thương tim và các bệnh nhân đều được cứu sống.



Quang Huy