03:21 22/03/2013

Cứu sống bệnh nhân uống nhầm cả vỏ thuốc

Chiều 22/3, bác sĩ Nguyễn Văn Nguyễn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) cho biết: Các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công và cứu sống bệnh nhân Nguyễn Thị Lan Châu (28 tuổi, ngụ xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam), người đã uống nguyên vỏ thuốc.

Chiều 22/3, bác sĩ Nguyễn Văn Nguyễn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) cho biết: Các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công và cứu sống bệnh nhân Nguyễn Thị Lan Châu (28 tuổi, ngụ xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam), người đã uống nguyên vỏ thuốc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Chị Châu nhập viện ngày 20/3 trong tình trạng ói ra máu, mất máu nhiều và da trắng nhợt. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng, nghi do loét dạ dày – tá tràng. Kết quả chụp CT cho thấy một dị vật nằm ngay đoạn ngực thực quản.

Việc nội soi thực quản được tiến hành ngay sau đó. Dị vật được lấy khỏi thực quản là một viên thuốc còn nguyên vỏ bao ngoài hình vuông, cả bốn góc đều sắc nhọn.

Chị Châu và người nhà cho biết do có thói quen uống cùng lúc nhiều viên thuốc nên vô ý uống nhầm viên còn cả vỏ. Điều đáng nói là sự việc đã kéo dài khoảng 2,5 tháng nhưng chị Châu vẫñ chủ quan nghĩ rằng “không sao”.

Bà Nguyễn Thị Điệp, mẹ chị cho biết, chị Châu từng ngất xỉu khi đang làm việc tại công ty nhưng hôm sau lại cố gắng đi làm. Ngày 20/3, chị ngất xỉu tại phòng trọ và được bạn bè đưa đi cấp cứu.

Hiện chị Châu đang phục hồi tốt và đã tỉnh táo.


Hưng Thịnh