09:09 20/09/2011

Cứu sống bệnh nhân đã chết lâm sàng

Sáng 19/9, bác sĩ Nguyễn Quang - khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết: Chiều 18/9, bệnh nhân Đào Thanh Vương (20 tuổi, xã Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng chết lâm sàng nhưng rất may mắn đã được các bác sĩ của bệnh viện cứu sống.

Sáng 19/9, bác sĩ Nguyễn Quang - khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết: Chiều 18/9, bệnh nhân Đào Thanh Vương (20 tuổi, xã Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng chết lâm sàng nhưng rất may mắn đã được các bác sĩ của bệnh viện cứu sống.

Anh Vương bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng đã chết lâm sàng với các chấn thương như: Mạch máu không hoạt động, huyết áp bằng không, tim và các động mạnh đã ngừng hoạt động, đứt động mạch đùi, vỡ nát xương chậu trái, vỡ bàng quang, mất máu hơn 70%...

Sau khi tiến hành các biện pháp cấp cứu ban đầu và lấy ý kiến của người thân bệnh nhân, các y bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối động mạch, khâu lại bàng quang, cố định xương chậu, nối động mạch lớn. Đến sáng 19/9, bệnh nhân đã thở được, mạch máu và huyết áp đã hoạt động trở lại. Ca phẫu thuật đã huy động 5 bác sỹ và hơn 10 y tá, điều dưỡng phục vụ. Trong suốt quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 14 đơn vị máu.

Đinh Thị Hương