09:21 24/09/2014

Cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nặng

Sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, tỉnh Đồng Nai phẫu thuật, chiều 24/9, sức khỏe của bệnh nhân Phạm Thị Thái Thanh đã ổn định, các thông số sinh tồn trở lại bình thường.

Sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, tỉnh Đồng Nai phẫu thuật, chiều 24/9, sức khỏe của bệnh nhân Phạm Thị Thái Thanh (sinh năm 1982, xã Gia Tân, huyện Thống Nhất) đã ổn định, các thông số sinh tồn trở lại bình thường.

 

Bác sĩ Tạ Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cho biết: Chiều 22/9, bệnh nhân Phạm Thị Thái Thanh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông. Vì bị thương quá nặng nên chị Thanh rơi vào trạng thái lơ mơ, tiếp xúc chậm, da xanh, huyết áp tụt thấp, niêm mạc nhạt. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân tụ máu nhiều nơi, bụng chướng, gồng cứng khắp bụng, toàn thân xây xát, gan bị vỡ, gãy nhiều xương sườn hai bên, đa chấn thương phần mềm. Chị Thanh còn có nhóm máu hiếm AB và không có thân nhân.

 

Xác định đây là ca bệnh khó, bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch, nếu chuyển viện có thể tử vong trên đường, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện quyết định phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Khi mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện, bệnh nhân bị vỡ gan, vỡ lách còn bị đứt đôi tụy, gãy 8 xương sườn hai bên và chấn thương phần mềm nhiều nơi. Ca phẫu thuật thành công sau hơn 3 giờ đồng hồ, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị máu.

 

Với diễn tiến phục hồi sức khỏe như hiện nay, dự kiến khoảng 10 ngày nữa bệnh nhân Phạm Thị Thái Thanh sẽ xuất viện.

 

Công Phong