03:16 12/03/2019

Cứu sống bệnh nhân bị đứt động mạch chủ ngực

Ngày 12/3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân bị đứt động mạch chủ ngực nhập viện tối 10/3 đã qua cơn nguy kịch, các thông số cũng như xét nghiệm cận lâm sàng cho kết quả tốt, tình trạng mất máu được kiểm soát.

Bệnh nhân đang được cách ly để theo dõi điều trị.

Bệnh nhân là Đoàn Ngọc Thái (19 tuổi, trú tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), bị vết thương sâu vào ngực trái, liên sườn 2, cách xương ức 3 cm, vết thương dài khoảng 2cm. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tối 10/3 trong tình trạng mệt, da xanh, môi nhợt nhạt, các dấu hiệu sinh tồn biến động, được chẩn đoán bị đứt động mạch chủ ngực.

Các bác sĩ nhận định vết thương thấu ngực khiến bệnh nhân chèn ép tim cấp tĩnh mạch cổ, gây sốc, khiến máu tuôn ồ ạt, nguy cơ tử vong cao. Do đó, Bệnh viện lập tức khởi động quy trình báo động đỏ, huy động hơn 10 bác sĩ của Khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu, Gây mê hồi sức và khoa Huyết học phối hợp mổ.

Kíp mổ kéo dài hơn ba giờ, các bác sĩ phải vừa dùng tay bịt vết thương cầm máu tạm thời vừa khâu lại vết thương tại thành mạch và truyền 2,9 lít máu trong suốt cuộc phẫu thuật. Cuối cùng, các tổn thương của bệnh nhân được xử lý an toàn.

Bác sĩ Huỳnh Như Quốc Hùng, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, đây là trường hợp rất hiếm gặp bởi đa số vết thương động mạch chủ ngực thường chết tại chỗ do mất máu hoặc tử vong ngoài bệnh viện...

Phan Sáu (TTXVN)