11:20 12/11/2019

Cứu sống bé trai 1 tháng tuổi bị u cơ môn vị to bằng quả chanh

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật, gây mê, hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 12/11, tình trạng sức khỏe của bé trai V.Q.T. (1 tháng tuổi, ngụ tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) bị u cơ môn vị kích thước lớn đã qua cơn nguy kịch. Bé bú tốt, không còn nôn ói sau bú, sức khỏe hồi phục và sẽ xuất viện trong 2 ngày tới.

Chú thích ảnh
Bé trai V.Q.T. đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. 

Trước đó, ngày 26/10, bệnh nhi V.Q.T nhập viện trong tình trạng sút cân nhanh, cứ bú no lại nôn ói, tần suất nôn tăng dần sau khi bú, thậm chí khi không bú sữa bé cũng nôn, nôn ra cả dịch nhầy màu vàng.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có 1 khối cứng ở thượng vị. Khối cứng này được xác định là u cơ môn vị kích thước lớn (to như quả chanh). Do cục u này quá lớn gây bóp nghẹt môn vị làm cho sữa không thể xuống được ruột gây ra hiện tượng nôn ói cho bé V.Q.T và bé được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ cục u này. Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã dùng lưỡi dao mổ để xẻ đôi cục u cơ môn vị này, tiến hành vệ sinh để tránh nhiễm trùng cho bệnh nhi.

Bác sĩ Vũ Công Tầm cho biết, trường hợp này nếu không được phẫu thuật kịp thời thì bệnh nhi sẽ sốc do mất dịch và điện giải, dẫn đến tình trạng suy kiệt và tử vong sau đó. Môn vị là bộ phận nằm ở cuối dạ dày, giống như van giữ thức ăn trong dạ dày cho đến khi thức ăn sẵn sàng được chuyển xuống ruột non và tiếp tục quá trình tiêu hóa. Hẹp môn vị sẽ dẫn đến dạ dày bị giãn to, dịch và thức ăn ứ đọng ở dạ dày, không được lưu thông.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, bệnh u cơ môn vị không phải do bẩm sinh, thường xuất hiện sau khi trẻ được sinh ra 1 tháng. Bệnh với các triệu chứng trẻ thường xuyên bị nôn ói kéo dài sau khi nạp thức ăn vào cơ thể. Do đó các gia đình có trẻ nhỏ, nhất là những trẻ sơ sinh cần chú ý theo dõi, nếu trẻ có những triệu chứng trên nên đưa trẻ tới các cơ sở y tế khám để sớm phát hiện bệnh và có hướng điều trị kịp thời.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)