01:15 03/01/2012

Cứu sống bé 5 tuổi bị chém vào đầu bằng mã tấu

Ngày 3/1, Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, trong đêm 2/1 bệnh viện đã phẫu thuật cứu sống một bé trai 5 tuổi bị chấn thương, vỡ sọ não.

Ngày 3/1, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, trong đêm 2/1 bệnh viện đã phẫu thuật cứu sống một bé trai 5 tuổi bị chấn thương, vỡ sọ não.

Trước đó, tối 2/1, cháu Quỳnh Nhất Hào (5 tuổi, ngụ tại ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị một vết thương làm lõm sọ, não bị dập. Cháu Hào hoàn toàn bị bất tỉnh, mặt mày, tay chân bầm tím, lạnh ngắt vì mất rất nhiều máu. Sau khi xem xét tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ đồng hồ để khâu vết nứt, bỏ phần não bị dập nát. Hiện cháu Hào đã tỉnh lại và đã có thể cử động được. Theo các bác sĩ, việc cháu Hào được cứu sống là một trường hợp rất hiếm, thành công này ngoài những cố gắng của bệnh viện, còn do gia đình nạn nhân mang cháu đến viện kịp thời.

Lúc này, cháu Hào đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên những tình huống xấu vẫn có thể xảy ra nên các bác sĩ đang theo dõi tình trạng sức khỏe của bé.

Theo nhận định của bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cháu Hào bị chấn thương là do bị một vết chém trực diện vào đầu. Ngay trong sáng 3/1, đối tượng Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1984, ngụ tại thành phố Biên Hòa) đã ra Công an thành phố Biên Hòa đầu thú. Bước đầu Bình khai nhận đã dùng mã tấu chém vào đầu cháu Hào. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Công Phong