10:19 17/10/2013

Cứu sống 11 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Vào lúc 17 giờ ngày 17/10, Trạm Biên phòng Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với chính quyền địa phương đã cứu sống 11 ngư dân trên 2 chiếc tàu bị chìm trên biển.

Vào lúc 17 giờ ngày 17/10, Trạm Biên phòng Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với chính quyền địa phương đã cứu sống 11 ngư dân trên 2 chiếc tàu bị chìm trên biển.

Hai chiếc tàu có số hiệu QNg-92781 có công suất 430 CV do anh Phạm Quốc Vượng sinh năm 1978 làm chủ tàu và tàu QNg-97066 có công suất 430 CV do anh Trần Văn Việt chủ tàu (Đều ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đang trên đường vào cảng Lạch Bạng tránh gió mạnh thì bị sóng đánh chìm.

Anh Phạm Quốc Vượng, chủ tàu QNg 92781 cho biết: Chiều 17/10, khi đang cho tàu vào khu vực cảng Lạch Bạng tránh gió mạnh, bởi ngoài khơi gió biển mạnh cấp 7- 8 làm tàu bị nghiêng ngả, chao đảo, nhưng các thuyền viên trên tàu vẫn cố gắng cầm cự. Tuy nhiên, khi đến gần cảng Lạch Bạng thì bất ngờ có gió to kèm sóng lớn đánh sập khoang tàu, làm nước biển tràn vào khoang làm tàu bị chìm.

Tàu QNg-97066 cũng chịu chung số phận. Khi đó, chúng tôi đã phải ra tín hiệu cấp cứu. Nhận được tín hiệu, lực lượng biên phòng trạm Lạch Bạng đã phối hợp với chính quyền địa phượng cho tàu ra cứu nạn thành công 11 ngư dân kể trên.

Hiện tại sức khỏe của các thuyền viên trên hai chiếc tàu trên đã ổn định. Khi thời tiết ổn định lực lượng chức năng sẽ tiến hành trục vớt hai chiếc tàu bị chìm.


Trịnh Duy Hưng