04:10 04/04/2017

Cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên: Bình Nhưỡng sắp tấn công hạt nhân Mỹ

Cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong Ho cảnh báo rằng “thế giới nên chuẩn bị” cho cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào Mỹ và các đồng minh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một cuộc tập trận chiến đấu của quân đội. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, ông Thae Yong Ho cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang “liều lĩnh trong việc duy trì quyền lực bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”, có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Ông Thae Yong Ho nói với nhà báo NBC Lester Holt rằng nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động nào từ Washington hay các đồng minh. “Một khi ông ấy (Kim Jong Un) thấy có dấu hiệu của một chiếc xe tăng hay một mối đe dọa từ Mỹ sắp xảy ra, ông ta sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân cùng với ICBM”, ông Thae Yong Ho nói.

Ông Thae Yong Ho cho biết Triều Tiên “đã đạt đến mức độ phát triển hạt nhân đáng kể”, mặc dù ông không tham gia vào chương trình vũ khí của nước này. Ông tiết lộ rằng Triều Tiên có thể có tới 8 vũ khí hạt nhân, mà Bình Nhưỡng đã cố gắng để tích hợp vào các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trong khi đó, Phó Đại sứ phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc ở Geneva, ông Choe Myong Nam, nói rằng hiện chưa rõ Bình Nhưỡng đang ở giai đoạn nào của dự án phát triển hạt nhân, nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể phóng tên lửa “bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào” mà ông ấy lựa chọn.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Swift, cũng nói với NBC News rằng việc thử nghiệm và phát triển vũ khí liên tục của Triều Tiên khiến mối đe dọa đối với Mỹ trở nên đặc biệt đáng lo ngại.

Trần Minh/Báo Tin Tức