08:08 11/08/2012

Cứu người bị ong đốt nhờ máy siêu lọc máu

Ông Đúng giẫm phải tổ vò vẽ khi làm vườn, bị đàn ong dữ bay ra đốt trên 70 vết. Nhờ có máy siêu lọc máu liên tục nên người đàn ông 49 tuổi đã được cứu sống.

Ông Đúng giẫm phải tổ vò vẽ khi làm vườn, bị đàn ong dữ bay ra đốt trên 70 vết. Nhờ có máy siêu lọc máu liên tục nên người đàn ông 49 tuổi đã được cứu sống.

Một tổ ong vò vẽ. Ảnh internet


Sau hai ngày cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, sáng 11/8 ông Nguyễn Văn Đúng ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (Bạc Liêu), đã qua cơn nguy kịch.

Người nhà, cho biết chiều 8/8 ông Đúng làm vườn đã giẫm phải tổ vò vẽ nên đàn ong túa ra đốt khắp người. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cơ thể ông Đúng sưng phù bởi hàng chục vết đốt của ong. May mắn, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu mới đưa vào hoạt động máy siêu lọc máu liên tục nên sử dụng điều trị ngay cho ông Đúng mà không cần phải chuyển lên tuyến trên.

Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu Trần Văn Khánh cho biết hai ngày nữa sẽ đánh giá lại tình hình sức khỏe của ông Đúng khi được lọc thận đủ 48 giờ. Do đây là ca điều trị đầu tiên bằng máy siêu lọc máu tại địa phương nên bệnh viện quyết định miễn chi phí điều trị cho ông Đúng.

Theo Vnexpress.net