01:09 11/01/2022

Cứu nạn thuyền viên tàu cá trên vùng biển Tây Nam

Sáng 11/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, tối 10/1 trên vùng biểu Tây Nam, Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42 (BTL Vùng Cảnh sát biển 4) đã kịp thời cấp cứu một thuyền viên của tàu cá mang số hiệu KG94225TS gặp nạn trên biển.

Chú thích ảnh
Tàu CSB 4039 cứu nạn ngư dân tàu cá KG94225TS trên vùng biển Tây Nam. Ảnh: Khánh Nhân.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 45 phút, ngày 10/1, Tàu CSB 4039 nhận được tin báo đề nghị hỗ trợ y tế từ tàu cá KG94225TS đang hoạt động trong khu vực vùng biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia, trên tàu có 6 thuyền viên, do ông Bùi Ngọc Huênh, sinh năm 1969, quê quán xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Chỉ huy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã lệnh cho Tàu CSB 4039 cơ động đến vị trí tàu cá gặp nạn. Đến 23 giờ 20 phút tàu Cảnh sát biển đã tới vị trí, đưa tổ cứu thương lên thăm khám cho ngư dân. Ngư dân gặp nạn là ông Hà Trọng Bình, sinh năm 1975, quê phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình hoạt động trên biển, bệnh nhân bất ngờ có biểu hiện nôn ra máu, cơ thể mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt.

Sau khi thăm khám, tổ công tác sơ bộ kết luận bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, huyết áp giảm. Quân y Cảnh sát biển đã tiến hành truyền dịch, tiêm tĩnh mạch và hướng dẫn sử dụng thuốc uống cho bệnh nhân. Sau khi điều trị, sức khỏe bệnh nhân cơ bản dần ổn định và được tàu cá đưa về đất liền (tại thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Quá trình cấp cứu, chữa trị cho ngư dân bị nạn, tổ công tác của tàu chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

V.T/Báo Tin tức