05:10 08/05/2018

Cứu nạn thành công 3 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Khoảng 8 giờ ngày 8/5, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa 3 ngư dân bị đắm tàu trên biển về đến cầu cảng ở Vũng Tàu an toàn, tổ chức bàn giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng hoàn tất các thủ tục đưa về gia đình.

Trước đó, lúc 21 giờ 40 phút ngày 7/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) nhận được thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo: Tàu cá BC 292 bị phá nước, chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 32 hải lý về phía Đông, cách mũi Ba Kiềm khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam, trên tàu cá có 3 ngư dân cần cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 272 khẩn cấp xuất phát từ Vũng Tàu ra khu vực tàu cá chìm, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đồng thời yêu cầu Đài thông tin duyên hải phát thông tin báo nạn khẩn cho các tàu đang hoạt động gần khu vực biết, hỗ trợ.

Do tàu cá nhỏ và đã bị chìm, không thể phát tín hiệu thông tin báo vị trí tàu chìm nên việc tìm kiếm trong đêm tối rất khó khăn. Với tinh thần khẩn trương tìm kiếm, đến khoảng 2 giờ 40 ngày 8/5, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy và cứu được cả 3 ngư dân đang bám trên mũi của tàu BC 292 chìm trôi dạt trong đêm tối. Cả 3 ngư dân được nhân viên y tế của tàu chăm sóc sức khỏe kịp thời, hiện đã hồi phục hoàn toàn.

Ba ngư dân trên đều thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) gồm: Trần Văn Khanh (sinh năm 1985, là chủ tàu kiêm tài công), Trần Văn Mua (sinh năm 1961) và Lê Minh Hùng (sinh năm 1982). Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Trung tâm 3 đã tặng quà của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và động viên các ngư dân, khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển sản xuất.


Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)