12:09 19/12/2019

Cứu nạn khẩn cấp 14 ngư dân trên tàu cá hỏng máy nguy cơ bị chìm

Sáng 19/12, đại diện Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã lai dắt tàu cá số hiệu NA 90942 TS cùng 14 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn lúc 23 giờ ngày 18/12.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 điều khiển tàu cứu nạn CN09 lai dắt tàu cá NA 90942 TS cùng 14 thuyền viên đưa về bờ an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 13 giờ 22 phút ngày 16/12, tàu cá số hiệu NA 90942 TS với 14 ngư dân do ông Vũ Long Hải (trú tại xóm Phú Liên, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản trên biển ở địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (cách đảo Mắt 33 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bị hỏng máy. Mặc dù các ngư dân đã tìm mọi cách sửa chữa nhưng không thể khắc phục được sự cố, tàu trôi trên biển và có nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng tàu NA 90942 TS đã phát tín hiệu xin cứu nạn khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Tàu cá NA 90942 TS cùng 14 thuyền viên được lại dắt đưa về bờ an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng tuyến biển phối hợp với các địa phương thông báo cho chủ phương tiện và các tàu thuyền đang hoạt động ở gần khu vực tàu bị nạn đến để ứng cứu, sử dụng mạng lưới thông tin của Bộ đội Biên phòng để giữ liên lạc với tàu cá bị nạn. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã huy động 15 cán bộ, chiến sỹ thuộc Hải đội 2 và tàu cứu nạn CN09 lên đường cứu nạn khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Tàu cá NA 90942 TS cùng 14 thuyền viên được lại dắt đưa về bờ an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Đến 16 giờ ngày 18/12, tàu cứu nạn CN09 đã tiếp cận tàu cá bị nạn. Lực lượng cứu nạn đã chăm sóc y tế cho các ngư dân, nhanh chóng đưa tàu bị nạn cùng toàn bộ ngư dân về bờ.

Sau nhiều giờ lai dắt, đến 23 giờ ngày 18/12, tàu cứu nạn cùng các cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 đã đưa toàn bộ 14 ngư dân và tàu NA 90942 TS về cảng cá Lạch Quèn ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương cùng chủ tàu.

Tá Chuyên (TTXVN)