11:15 07/11/2013

Cứu nạn 3 thuyền viên tàu cá bị hỏng máy trên biển

Tàu cá BĐ 95566-TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển lúc 16 giờ ngày 5/11 đã được tàu BĐ 96231-TS tiếp cận và đưa 3 thuyền viên sang tàu BĐ 96231-TS an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Đến 01 giờ ngày 7/11, tàu cá BĐ 95566-TS của ông Nguyễn Bình (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị hỏng máy, thả trôi trên biển lúc 16 giờ ngày 5/11 đã được tàu BĐ 96231-TS do ông Huỳnh Chánh Mỹ làm thuyền trưởng, tiếp cận và đưa 3 thuyền viên sang tàu BĐ 96231-TS an toàn.

Hiện 2 phương tiện vẫn ở lại vùng biển trên để tiếp tục đánh bắt, sau đó tàu BĐ 96231-TS sẽ lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

Như vậy trong những ngày vừa qua, tỉnh Bình Định đã có 3 tàu gặp nạn trên biển. Trong đó, tàu BĐ 91377-TS thuyền trưởng là ông Trương Hoài Lưu ở Hoài Hải, Hoài Nhơn làm nghề vây rút chì, đang trên đường từ Cam Ranh về Quy Nhơn, bị mắc san hô vào lúc 13 giờ ngày 5/11; đã nhờ một tàu ở Phú Yên hoạt động gần đó lai dắt. Trong lúc lai dắt, một thuyền viên gặp tai nạn, tử vong; gia đình đang đưa thi thể về quê mai táng.

Lúc 4 giờ 30 phút ngày 6/11, tàu của ông Võ Thạch ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, không có số đăng ký, trên tàu có một lao động làm nghề lưới ghẹ bị sóng đánh chìm, được tàu BĐ 05153-TS của ông Võ Thạnh ở cùng địa phương (trên tàu có 2 thuyền viên) tới kéo, nhưng do sóng to nên tàu bị chìm, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện nay, toàn bộ chủ tàu, thuyền của tỉnh Bình Định đã nhận được thông tin về cơn bão Haiyan sắp vào biển Đông.


Viết Ý