12:11 08/12/2017

Cứu hộ tàu cá cùng 9 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Nghệ An

Ngày 8/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu nạn tàu cá số hiệu NA 94113 TS cùng 9 thuyền viên đưa về cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.

Trước đó, ngày 6/12, tàu đánh cá NA 94113 TS với 9 thuyền viên do ông Trần Văn Cường, xóm 1, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm chủ tàu khi đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vùng biển Nghệ An, cách bờ khoảng 50 hải lý thì bị nước tràn vào buồng máy, mất khả năng điều khiển. Tất cả thuyền viên trên tàu đã cố gắng thử mọi biện pháp nhưng vẫn không thể khắc phục được sự cố; sức khỏe các thuyền viên suy yếu, tinh thần hoảng loạn. Thuyền trưởng tàu cá đã gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Nhận được tin báo, Trung tâm đã lập tức đưa ra các hướng dẫn an toàn cho thuyền trưởng để giảm thiểu nguy cơ chìm tàu; điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 411 đang trực tại Cửa Lò (Nghệ An) khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp. Đến 17 giờ ngày 7/12, lực lượng cứu nạn trên tàu SAR  411 đã tiếp cận thành công tàu cá bị nạn; tiến hành chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên và lai dắt tàu cá NA 94113 TS cùng 9 thuyền viên vào đất liền.

Lúc 1 giờ ngày 8/12, tàu cá NA 94113 TS cùng 9 thuyền viên đã được lai dắt về đến cầu Cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn và tiến hành các thủ tục bàn giao. Ngay sau khi cập cảng, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã có mặt, gửi lời thăm hỏi, động viên và trao quà của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đến các ngư dân gặp nạn, mong muốn các ngư dân khắc phục khó khăn tiếp tục vươn khơi bám biển.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khuyến cáo: Thời tiết những ngày cuối năm thường có diễn biến bất thường, gió mùa đông bắc mạnh ở vịnh Bắc bộ sẽ diễn ra thường xuyên rất nguy hiểm cho tàu thuyền, ngư dân, người đi biển.

Do vậy, ngư dân và tàu thuyền trên biển thường xuyên theo dõi, cập nhập tình hình thời tiết, kiểm tra tàu thuyền kĩ lưỡng trước khi ra khơi. Trong trường hợp xảy ra bất cứ sự cố nào trên biển, cần liên lạc về đội ngũ trực ban 24/7 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trong thời gian sớm nhất để nhận được sự trợ giúp nhanh chóng và hiệu quả.

Tá Chuyên (TTXVN)