08:09 15/08/2025

Cựu đại sứ Mỹ: Rạn nứt Nga - Mỹ không có lợi cho bất kỳ quốc gia nào

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Xô Jack Matlock nhận định, tình trạng rạn nứt trong quan hệ giữa Washington và Moskva, đặc biệt trong thập kỷ qua, không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Bình luận này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump, dự kiến diễn ra tại Anchorage, Alaska, tối ngày15/8.

Theo hãng tin TASS ngày 15/8, ông Matlock nhấn mạnh sự xa cách kéo dài trong quan hệ hai nước gây tổn hại về chiến lược, kinh tế và an ninh cho cả Washington lẫn Moskva. Ông cho rằng việc lựa chọn Anchorage - thành phố gần đường biên giới trên biển Nga và Mỹ - thể hiện mong muốn tạo lập không gian đối thoại trung lập, thay vì tổ chức tại châu Âu, nơi khoảng cách địa chính trị giữa hai bên còn lớn.

Ông Matlock từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại Moskva giai đoạn 1987 - 1991 dưới thời Tổng thống George H. W. Bush. Trước đó, ông là Đại sứ tại Tiệp Khắc (1981 - 1983) và Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Ronald Reagan kiêm Giám đốc cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng phụ trách các vấn đề châu Âu và Liên Xô (1983 - 1986). Với hơn ba thập kỷ hoạt động ngoại giao, ông nhiều lần công khai kêu gọi Washington từ bỏ chính sách đối đầu với Moskva.

Trong những phát biểu gần đây, ông Matlock chỉ trích việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng động thái này đã mang tính “công kích” và góp phần đẩy quan hệ Nga - phương Tây vào vòng xoáy căng thẳng. Ông nhận định, nếu phương Tây không tiếp tục thúc đẩy kế hoạch đưa Ukraine gia nhập NATO, Nga sẽ không tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia này.

Về nội dung hội nghị thượng đỉnh, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump sẽ bắt đầu lúc 22 giờ 30 phút (giờ Moskva) ngày 15/8. Phần mở đầu sẽ là cuộc trao đổi riêng giữa hai nhà lãnh đạo với sự tham dự của phiên dịch viên. Chủ đề trọng tâm là tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine, đồng thời thảo luận các “nhiệm vụ rộng hơn” nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh, cùng những vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách.

Giới quan sát đánh giá, hội nghị tại Alaska có thể trở thành bước khởi đầu cho tiến trình đối thoại mới giữa hai cường quốc, khi cả Nga và Mỹ đều đang phải đối mặt với áp lực giải quyết xung đột Ukraine và ổn định môi trường an ninh châu Âu. Việc lựa chọn địa điểm sát biên giới cho thấy nỗ lực xây dựng một không gian đàm phán mang tính cân bằng hơn, tránh sự chi phối quá lớn của các bên thứ ba.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc