07:14 12/07/2012

Cựu Chủ tịch FIFA nhận hối lộ hàng triệu USD

Tài liệu vừa được nhà chức trách Thụy Sĩ công bố cho thấy, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Joao Havelange và con rể cũ của ông này là Ricardo Teixeira đã nhận hối lộ nhiều triệu USD trong các hợp đồng liên quan đến World Cup.

Tài liệu vừa được nhà chức trách Thụy Sĩ công bố cho thấy, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Joao Havelange và con rể cũ của ông này là Ricardo Teixeira đã nhận hối lộ nhiều triệu USD trong các hợp đồng liên quan đến World Cup.

 

Cựu Chủ tịch Joao Havelange lãnh đạo FIFA từ năm 1974 đến 1998.

 

Theo tài liệu pháp lý được các công tố viên Thụy Sĩ công bố ngày 11/7, các hành vi tham nhũng của ông Havelange và Teixeira, cũng là thành viên Ban điều hành FIFA, diễn ra từ những năm 1990, tuy vậy, vụ việc vẫn là một đòn giáng mới nhằm vào tổ chức điều hành lớn nhất của túc cầu giáo.

 

Nhà chức trách Thụy Sĩ cáo buộc, ông Joao Havelange, người giữ cương vị lãnh đạo FIFA từ năm 1974 đến 1998, đã nhận hối lộ 1,5 triệu franc Thụy Sĩ (1,53 triệu USD) vào tháng 3/1997 từ một công ty quảng cáo thể thao (nay đã bị giải tán) là ISL. Trong khi đó, ông Teixeira, từng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Brazil kể từ năm 1989 cho đến khi từ chức vào đầu năm nay, bị cáo buộc nhận hối lộ 12,7 triệu franc Thụy Sĩ trong thời gian từ năm 1992-1997. 

 

ISL bán các bản quyền thương mại phát sóng các cuộc tranh tài tại World Cup nhân danh FIFA. Công ty này đã bị phá sản vào năm 2001, với gánh nặng nợ nần lên tới khoảng 300 triệu USD.

 

Các tài liệu nói trên được công bố dưới áp lực từ giới truyền thông. Trước đó, vụ án hình sự liên quan đến hai cựu quan chức FIFA nói trên đã bị nhà chức trách Thụy Sĩ hủy bỏ vào tháng 5/2010 sau khi FIFA đồng ý bồi thường 2,5 triệu franc.

 

Ông Havelange đã từ chức khỏi vị trí thành viên Ủy ban Olympic quốc tế vào tháng 12 năm ngoái, chỉ vài ngày sau phiên điều trần về vai trò liên quan tới ISL. Ở tuổi 96, vị cựu chủ tịch từng lãnh đạo FIFA trong suốt 24 năm (trước khi nhường ghế cho ông Sepp Blatter vào năm 1998) hiện đang trong tình trạng sức khỏe kém. 

 

Việc công bố tài liệu nói trên đã dấy lên những nghi vấn về cách thức xử lý hành vi tham nhũng của giới chức FIFA. Những năm gần đây, tổ chức này đã để xảy ra một loạt bê bối tham nhũng dẫn đến sự ra đi của 5 thành viên ủy ban điều hành, trong đó có ông Teixeira. Hồi tháng 3, ông này đã rút khỏi vị trí Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2014 và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil.  

 

Thu Hằng