11:15 08/11/2020

Cựu chiến binh tích cực triển khai công tác nghĩa tình đồng đội

Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác nghĩa tình đồng đội, góp phần cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và giáo dục truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng đến với các thế hệ trẻ.

Đó là đánh giá của Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại chương trình trao học bổng “Vì nghĩa tình đồng đội” cho các con, cháu cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng lần thứ 14 - năm học 2020-2021, diễn ra sáng 8/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Trao tượng trưng học bổng cho con, cháu các cựu chiến binh bộ đội biên phòng. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương trân trọng, đánh giá cao những việc làm thiết thực đầy ý nghĩa của các cựu chiến binh biên phòng trong công tác chăm lo chăm lo, động viên chia sẻ khó khăn với đồng đội, giúp đỡ các gia đình chính sách; bày tỏ tin tưởng tưởng Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống 2 lần Anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến thế hệ tương lai, tham gia đóng góp nhiều kinh nghiệm quý, ý kiến hay, góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng thực sự vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quền an ninh biên giới quốc gia.

Chia sẻ những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tội phạm và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của lực lượng bộ đội biên phòng trong thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương gửi lời cảm ơn đến Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và những nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ phương tiện, vật tư y tế góp phần giúp các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tại các địa phương biên giới phía Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao phó. Hiện nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng đang triển khai hơn 1.400 trạm, chốt, đơn vị tại khu vực biên giới đất liền, thường trực thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch, phòng chống sự lây lan của COVID-19 và đảm bảo công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng học bổng cho con, cháu cựu chiến binh bộ đội biên phòng. 

Trong đợt trao học bổng “Vì nghĩa tình đồng đội” lần thứ 14 - năm học 2020-2021, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 111 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho các học sinh, sinh viên là con, cháu cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng của các địa phương từ Bình Định, Kom Tum đến Cà Mau, Kiên Giang.

Tính từ 2007 đến nay, đã có gần 1.500 suất học bổng với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng đã được Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh trao đến tay các học sinh, sinh viên là con, cháu các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng các địa phương phía Nam.

Bên cạnh hoạt động tặng học bổng cho con, cháu các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp vận động xây dựng và bàn giao 85 căn “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng; triển khai chương trình “Chung tay vì biên giới bình yên” với các hoạt động khám, cấp thuốc, tặng quà cho đồng bào vùng biên giới với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2020, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động quyên góp và ủng hộ lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền gần 1 tỷ đồng; ủng hộ  hàng hóa, đồ dùng thiết yếu trị giá 750 triệu đồng đến các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng ở miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai bão, lụt.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)