07:22 29/07/2015

Cựu chiến binh thoát nghèo từ chăn nuôi

Ông Nông Ích Chài, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh xóm 5, thị trấn Pác Mjầu, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) mỗi năm thu nhập trên 70 triệu đồng từ phát triển chăn nuôi.

Ông Nông Ích Chài (ảnh), Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh xóm 5, thị trấn Pác Mjầu, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) mỗi năm thu nhập trên 70 triệu đồng từ phát triển chăn nuôi.



Năm 1976, ông Chài nhập ngũ, đến năm 1981, xuất ngũ trở về quê hương và lập gia đình. Gia đình khó khăn, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh, với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông vươn lên làm kinh tế. Ông nhận thấy chăn nuôi dê, bò không khó vì thức ăn có sẵn ở địa phương, phù hợp với những hộ ít vốn. Sau khi tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia nhiều lớp tập huấn về chăn nuôi, năm 2010, ông mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Lâm 10 triệu đồng, cùng với số vốn tích cóp được, để mua 10 con dê, 5 con bò. Ông thường xuyên kiểm tra và tiêm phòng bệnh đầy đủ cho đàn gia súc. Đến nay, đàn dê phát triển thêm 30 con, đàn bò phát triển thêm 10 con.

Gia đình ông còn nuôi 15 - 30 con lợn thịt; đàn gia cầm trên 70 con, mỗi năm thu nhập từ chăn nuôi sau khi đã trừ các chi phí được trên 70 triệu đồng. Hiện nay, gia đình ông đã ổn định kinh tế, xây nhà khang trang, mua sắm được các vật dụng trong gia đình như: Ti vi, tủ lạnh, xe máy...

Ông Chài thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các hộ chăn nuôi khác, cùng giúp nhau phát triển kinh tế. Gia đình ông còn cho nhiều hộ nghèo trong thôn, xã vay vốn không tính lãi.

Vừa qua, ông Nông Ích Chài vinh dự là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2014 - 2020.

Vũ Tiệp