11:18 26/11/2020

Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông

Ngày 26/11, tại Ninh Bình, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2018-2020) chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông" khu vực phía Bắc.

Chú thích ảnh
Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Bằng khen cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông" giai đoạn 2018-2020.

Theo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông" trong 2 năm qua đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Qua chương trình đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu, nhiều mô hình tốt trong tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
 
Hơn 30 tỉnh, thành Hội không có cán bộ, hội viên bị tai nạn giao thông do lỗi chủ quan, qua đó góp phần giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và người bị thương. Nhiều tập thể, cá nhân, hội viên Cựu chiến binh tiêu biểu trong phong trào Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã được Bộ Giao thông Vận tải, Hội Cựu chiến binh các cấp và chính quyền địa phương khen thưởng, được nhân dân ghi nhận...
 
Nhiều tỉnh, thành hội có các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu như: Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu đã xây dựng và triển khai hiệu quả "Đoạn đường cựu chiến binh tự quản"; "Hội viên tự quản"; thành lập trên 237 tổ tự quản an ninh trật tự với trên 1.000 hội viên tham gia; vận động hội viên cựu chiến binh tham gia góp sức hàng ngàn ngày công, hiến trên 1.000 m2 đất, trên 1 tỷ đồng làm đường giao thông. Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình triển khai hiệu quả mô hình "Cựu chiến binh tham gia cảnh giới điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ dân sinh". Phong trào "Bến đò bình yên", "Dòng sông bình yên" của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam đã góp phần làm cho người dân đi đò qua sông an toàn, đạt hiệu quả cao...
 
Các hội viên Cựu chiến binh đã gương mẫu đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng triệu mét vuông đất để xây dựng cầu cống, mở rộng đường nông thôn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, để thực hiện hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục phối hợp với Ban An toàn giao thông các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền nếp sống văn hóa giao thông.
 
Các cấp Hội chủ động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho cán bộ Hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động các cựu chiến binh, nhân dân tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng văn hóa giao thông; tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

Dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao Bằng khen tặng 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông" giai đoạn 2018-2020.

Tin, ảnh: Hải Yến (TTXVN)