09:17 28/09/2012

Cựu Bộ trưởng Tài chính thách thức Thủ tướng Merkel

Đảng Dân chủ Xã hội đối lập của Đức đã chọn cựu Bộ trưởng Tài chính Peer Steinbrueck làm ứng cử viên thách thức Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới.

Tờ báo có lượng phát hành lớn Bild ngày 28/9 đưa tin Đảng Dân chủ Xã hội đối lập của Đức đã chọn cựu Bộ trưởng Tài chính Peer Steinbrueck làm ứng cử viên thách thức Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới.

Ảnh: Internet.


Báo trên dẫn các nguồn tin của Đảng Dân chủ Xã hội cho hay đảng trung tả này đã chọn ông Steinbrueck để tham gia cuộc chạy đua với bà Merkel trong cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào tháng 9 hoặc 10 năm 2013.

Ông Steinbrueck, 65 tuổi, đã vượt qua hai ứng cử viên Gabriel và Frank-Walter Steinmeier - người thất bại trước bà Merkel trong cuộc bầu cử năm 2009. Ông Steinbrueck từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Đức trong "đại liên minh" cầm quyền khi Thủ tướng Merkel bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên giai đoạn 2005-2009.

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy đảng của bà Merkel hiện dẫn trước Đảng Dân chủ Xã hội một khoảng cách an toàn và bà Merkel dự kiến sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba trên cương vị thủ tướng Đức - nền kinh tế số một Châu Âu.


TTXVN/Tin tức