11:13 10/11/2016

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khuyên ông Trump về chính sách đối ngoại

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 9/11 cảnh báo rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump cần phải từ bỏ cách tiếp cận bừa bãi với chính sách đối ngoại nếu ông muốn tránh một "thảm họa thực sự".

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 9/11 cảnh báo rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump cần phải từ bỏ cách tiếp cận bừa bãi với chính sách đối ngoại nếu ông muốn tránh một "thảm họa thực sự".

Ông Panetta. Ảnh: Politico


Tuy nhiên, ông Panetta cũng có một chút lạc quan khi cho rằng kinh nghiệm không điển hình của tỷ phú Trump có thể là một lợi ích cho chính quyền mới.

Phát biểu với mạng truyền hình MSNBC, ám chỉ đến những tuyên bố của ông Trump về vũ khí hạt nhân và NATO, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói: "Chúng ta có rất nhiều điểm nóng ở bên ngoài. Và Tổng thống tiếp theo của Mỹ không thể từ bỏ những điểm nóng này hay giấu nó đi. Tổng thống tiếp theo của Mỹ sẽ phải đối mặt với nó và tôi nghĩ tất cả mọi người đều thừa nhận rằng, chúng ta có hai khả năng cho tương lai. Donald Trump có thể là một thảm họa thực sự".

Trước đó, trong thời gian tranh cử, ông Trump đã chỉ trích chính sách đối ngoại truyền thống của Mỹ đối với NATO, khi cho rằng các thành viên phải chi trả cho sự bảo vệ từ Mỹ khi yêu cầu. Ông Trump cũng bày tỏ sự thoải mái đối với việc phổ biến vũ khí hạt nhân - vốn đi ngược lại chính sách hiện nay của Mỹ.
Công Thuận (Politico)