01:09 07/01/2021

Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm hầu tòa

Sáng 7/1/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Sabeco.

Trong vụ án này, bị cáo Vũ Huy Hoàng bị đưa ra xét xử vì có vai trò chính trong việc chuyển nhượng hơn 6.000 m2 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho tư nhân, làm Nhà nước bị thiệt hại 2.700 tỉ đồng. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân.

Hai kiểm sát viên của VKSND tối cao và một kiểm sát viên của VKSND thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Khoảng 30 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. 

Chú thích ảnh
Bị cáo Vũ Huy Hoàng đến tòa phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Bị cáo Vũ Huy Hoàng đến tòa phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Bị cáo Vũ Huy Hoàng đến tòa phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Bị cáo Vũ Huy Hoàng đến tòa phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
Cảnh sát dẫn giải bị cáo đến tòa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức