06:15 21/06/2016

Cứu binh nhất viêm ruột thừa cấp trên đảo Bạch Long Vĩ

"Bênh viện đảo" đa khoa Bạch Long Vĩ đã mổ cấp cứu kịp thời ca viêm ruột thừa cấp của một binh nhất trên đảo.

Bác sĩ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) chiều 21/6 cho biết, bệnh viện đã mổ cấp cứu kịp thời một ca viêm ruột thừa cấp.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 20/6, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đặng Văn Tuyến, 19 tuổi, chiến sĩ binh nhất của Trạm Rada 27, Trung đoàn 295 thuộc Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân đang làm nhiệm vụ trực tác chiến tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị, sau lan xuống vùng hố chậu phải, người mệt mỏi, chán ăn. Đến 5h30 phút sáng ngày 21/6, bệnh nhân đau nhiều vùng hố chậu phải, kèm sốt 37,4 độ C, điểm MacBurney (+), siêu âm vùng hố chậu phải có khối giảm âm, cấu trúc hình ống tiêu hóa, có thâm nhiễm mỡ và dịch quanh khối.

Sau khi hội chẩn cùng Quân y Tiểu đoàn Phòng thủ đảo, Bệnh viện đã chẩn đoán xác định: bệnh nhân Đặng Văn Tuyến bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 18 có nguy cơ ruột thừa vỡ. Giám đốc Bệnh viện đã xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh và Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ Đỗ Đức Hòa về việc phải mổ cấp cứu cho chiến sĩ ngay tại đảo; đồng thời thông báo với chỉ huy Trạm Ra đa 27, Sư đoàn 363 Phòng không Không quân và được lãnh đạo đơn vị đồng ý mổ cấp cứu tại Bệnh viện huyện đảo.

7h30 phút ngày 21/6, bệnh nhân được đưa lên phòng mổ gây tê tủy sống. Bác sĩ đã mổ theo đường Macburney, khi vào trong ổ bụng hết sức phức tạp do ruột thừa đã viêm xuất tiết, hóa mủ gốc và đầu ruột thừa. Phẫu thuật viên chính tiến hành cố định gốc ruột thừa, kẹp cắt ruột thừa, khâu cầm máu, vệ sinh ổ bụng và đóng bụng 3 lớp. Sau hơn 1 giờ cấp cứu, ca mổ kết thúc, bệnh nhân được chuyển xuống phòng Hồi sức cấp cứu để theo dõi và điều trị tiếp.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Long Vĩ đã tổ chức đoàn xuống thăm, động viên, chúc mừng kíp mổ và chiến sĩ ngay tại phòng mổ. Dự kiến khoảng 7 – 10 ngày bệnh nhân nhân Đặng Văn Tuyến sẽ được cắt chỉ và xuất viện.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)