12:07 13/12/2017

Cựu binh Mỹ từng trốn sang Triều Tiên vì say rượu đã qua đời

Charles Jenkins, cựu quân nhân Mỹ từng đào tẩu sang Triều Tiên vào năm 1965, đã qua đời ở tuổi 77 tại Nhật Bản.

Cựu quân nhân Mỹ Charles Jenkins cùng vợ và hai con gái.

Theo CNN, tin từ Văn phòng nội các Nhật Bản cho hay ông Charles Jenkins đã qua đời vì bệnh tim tại nhà riêng ở đảo Sado, miền Bắc Nhật Bản đêm 11/12.

Vợ của ông Charles Jenkins, bà Hitomi Soga, cho biết bà “rất sốc vì sự việc đột ngột này”.

Ông Jenkins là lính Mỹ trốn sang Triều Tiên khi đang làm nhiệm vụ gần khu vực phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên (DMZ) năm 1965 – lúc Chiến tranh Lạnh lên đỉnh điểm.

Sau đó, ông từng bày tỏ hối tiếc và nói rằng quyết định đào tẩu là vì say rượu.  

Sang tới Triều Tiên, cựu lính Mỹ Charles Jenkins đã xuất hiện trong các đoạn phim tuyên truyền với vai lính Mỹ, dạy tiếng Anh cho các điệp viên Triều Tiên và dành 8 tiếng mỗi ngày để học các tác phẩm của các nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong khoảng thời gian này, ông đã gặp bà Hitomi Soga, một phụ nữ Nhật Bản bị các điệp viên Triều Tiên bắt cóc ở gần nhà ở đảo Sado năm 1978. Bà là một trong những người Nhật Bản bị điệp viên Triều Tiên bắt cóc đưa về Triều Tiên để dạy tiếng Nhật và tập quán của người Nhật cho các điệp viên của Bình Nhưỡng.

Năm 1980, ông Charles Jenkins và bà Hitomi Soga kết hôn và có hai con gái, Mika và Brinda.

Năm 2002, theo một thỏa thuận giữa lãnh đạo Triều Tiên và Nhật Bản, bà Soga được trở về quê nhà.

Ông Jenkins cùng hai con gái Mika và Brinda ở lại Triều Tiên vì sợ bị dẫn độ và đưa ra tòa án binh ở Mỹ nếu cùng vợ về Nhật. Gia đình họ có cuộc đoàn tụ ngắn ngủi ở Indonesia, nước không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ, năm 2004.

Cả gia đình đều bay về Nhật, vài ngày sau khi Jenkins được bảo đảm ông sẽ không bị bắt khi đến nơi. Sau khi ông Jenkins mặc quân phục đến Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Nhật để trình diện và nhận tội đào ngũ, ông bị tuyên án 30 ngày biệt giam, bị đuổi khỏi quân đội.

Ngay sau khi được thả, cựu lính Mỹ Jenkins đã khóc vì cuối cùng đã có thể có những tháng ngày tự do bên vợ con tại Nhật Bản.

Trần Minh/Báo Tin tức