03:10 18/03/2015

Cựu binh Mỹ bị buộc tội hỗ trợ IS

Tairod Nathan Webster Pugh bị buộc tội hỗ trợ lực lượng IS và cản trở lực lượng thực thi pháp luật khi làm giả các chứng cứ điện tử.

Ngày 17/3, một cựu binh Mỹ đã bị buộc tội tìm cách hỗ trợ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Pugh là một tín đồ Hồi giáo “đồng cảm với trùm khủng bố Osama bin Laden”.


Các công tố viên bồi thẩm đoàn liên bang ở thành phố New York cho biết Tairod Nathan Webster Pugh, 47 tuổi, sống tại thành phố Neptune, bang New Jersey ngày 18/3 sẽ phải ra hầu tòa tại Brooklyn về tội tìm cách hỗ trợ lực lượng IS trong 9 tháng (từ 5/2014 đến tháng 1/2015) và cản trở lực lượng thực thi pháp luật khi làm giả các chứng cứ điện tử.

Pugh bị bắt giữ hồi tháng Một vừa qua khi tìm cách đi từ Ai Cập sang Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó vượt biên giới vào Syria để hỗ trợ các tay súng IS. Trong thời gian từ tháng 10/2009 đến tháng 3/2010, đối tượng này là nhân viên hợp đồng cho Lực lượng Không quân Mỹ tại Iraq. Trước đó, theo hồ sơ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), trong các năm từ 1986 đến 1990 khi còn là lính không quân, Pugh đã cải đạo sang Hồi giáo và trở thành một tín đồ “đồng cảm với trùm khủng bố Osama bin Laden”.

Trong hồ sơ máy tính FBI tịch thu, năm 2002, Pugh từng có ý định sang Chechnya để tham gia cuộc chiến của lực lượng Hồi giáo tại đây chống Nga. Ngoài ra, các nhà chức trách còn thu giữ 180 băng ghi hình về nhóm thánh chiến, trong đó có một đoạn băng IS đang sát hại một nhóm tù nhân bằng cách bắn vào đầu từng người. Tháng 1/2015, Tairod Pugh đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ và dẫn độ cho phía Mỹ. Nếu bị kết tội, tên này sẽ phải đối mặt với mức án 35 năm tù giam.

Trước đó, ngày 16/3, một tòa án ở bang California cũng đã kết án hai đối tượng âm mưu ủng hộ khủng bố là Miguel Santana Vidriales và Arifeen David Gojali, đều 24 tuổi, với mức án 10 năm và 5 năm tù giam. Cả hai đối tượng này đã bị bắt năm 2012 khi định sang Mexico đáp máy bay đến Trung Đông tham gia các nhóm thánh chiến.

Các quan chức tình báo Mỹ cho biết trong số hơn 20.000 kẻ tình nguyện trên khắp thế giới sẵn sàng gia nhập IS thì có 150 đối tượng là công dân Mỹ. Những tên này đã sang Syria để liên kết với lực lượng cực đoan.


TTXVN/Tin tức