03:12 23/03/2015

Cứu 9 thuyền viên mắc kẹt ở vịnh Vân Phong

Các đơn vị biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp các tàu cá đã cứu nạn thành công 9 thuyền viên trên một tàu hàng bị mắc cạn ở vịnh Vân Phong.

Sáng 23/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đơn vị biên phòng trong tỉnh phối hợp các tàu cá đã cứu nạn thành công 9 thuyền viên trên một tàu hàng bị mắc cạn ở vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.


Trước đó, lúc 5 giờ 22 phút cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin về việc tàu hàng Bình Dương 688 chở 1.900 tấn than, do ông Hoàng Ngọc Minh làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên đang trên hành trình hướng Bắc - Nam thì bị mắc cạn tại vị trí cách bán đảo Hòn Gốm thuộc vịnh Vân Phong 1,2 hải lý về hướng Đông Nam. Lúc này tàu Bình Dương 688 bị nước tràn vào nên đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã lập tức chỉ đạo các đồn biên phòng: Đầm Môn, Ninh Hải, Ninh Phước phối hợp với tàu cá của ngư dân trong khu vực triển khai phối hợp cứu nạn các thuyền viên trên tàu Bình Dương 688. Theo đó, 9 thuyền viên trên tàu Bình Dương 688 đã được một tàu cá cứu và đưa vào khu vực thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh. Tại đây, Đồn biên phòng Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh đã tổ chức tiếp nhận 9 thuyền viên bị nạn.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục bảo vệ hiện trường khu vực tàu Bình Dương 688 bị mắc cạn, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành theo dõi và xử lý kịp thời nếu có sự cố tràn dầu xảy ra. Được biết, tàu Bình Dương 688 xuất bến từ Quảng Ninh lúc 19 giờ ngày 19/3/2015 để đi đến tỉnh Trà Vinh.


Nguyên Lý (TTXVN)