08:09 18/08/2012

Cứu 41 người dân bị trôi dạt do bão số 5 ở Quảng Ninh

Bão số 5 (có tên quốc tế Kai tak) đã trực tiếp đổ bộ vào Móng Cái, Hải Hà (Quảng Ninh) từ 19 giờ ngày 17/8, sức gió lên tới cấp 10 giật trên cấp 11. Gió mạnh kèm mưa lớn khiến cây cối bị đổ gãy. Nhiều nhà mái tôn bị tốc mái.

Bão số 5 (có tên quốc tế Kai tak) đã trực tiếp đổ bộ vào Móng Cái, Hải Hà (Quảng Ninh) từ 19 giờ ngày 17/8, sức gió lên tới cấp 10 giật trên cấp 11. Gió mạnh kèm mưa lớn khiến cây cối bị đổ gãy. Nhiều nhà mái tôn bị tốc mái.


Tại TP Móng Cái, bão đổ bộ trực tiếp khiến toàn bộ thành phố mất điện. Bão to làm hàng trăm cây gãy đổ, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Chính quyền địa phương phải di rời hàng chục hộ dân tại các xã Hải Đông, Bắc Sơn vì có nguy cơ sạt lở.


Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã cứu 41 người dân trên các lồng bè tại xã Vĩnh Trung bị đứt dây neo trôi dạt. Hơn 50 mét đê tại xã Hải Xuân bị sóng đánh sạt lở đã được lực lượng phòng chống bão lụt gia cố, ứng cứu an toàn.

Tại huyện Hải Hà, gió bão làm đổ một cây cổ thụ lớn trên tuyến quốc lộ 18, khiến giao thông ách tắc. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành thông tuyến.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác phòng chóng bão lụt đã được triển khai chặt chẽ tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay chưa có thông tin thiệt hại về người. Tuy nhiên sau bão là mưa lớn nên cả đêm nay, các lực lượng vẫn phải thường trực phòng chống mưa lũ...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát có mặt tại Móng Cái đã chỉ đạo cần phải tăng cường công tác phòng chống bão lụt vì đêm và sáng có thể có mưa lớn. Lũ các sông lên sẽ rất nguy hiểm. Cần tập trung xử lý khắc phục thiệt hại, kiểm tra các điểm có khả năng bị sạt lở...

Đến 22 giờ 30 tại Móng Cái, Hải Hà - hai địa phương ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, gió đã giảm dần nhưng trời vẫn mưa rất to. Các địa phương khác trên địa bàn Quảng Ninh vẫn có mưa vừa và lớn.



Văn Đức