04:16 30/04/2022

Cúp xe đạp truyền hình TP Hồ Chí Minh 2022: Igor Frolov đoạt áo vàng chung cuộc

Trưa 30/4, Giải đua xe đạp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tranh cup Tôn Đông Á 2022 thi đấu chặng cuối (chặng đua 23) từ Madagui (tỉnh Lâm Đồng) về đích tại trước Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) dài 140 km.

Chú thích ảnh
Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP Hồ Chí Minh New Group) về nhất chặng cuối tại trước Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) dài 140 km. 

Tại đích đến, đông đảo người hâm mộ đã có mặt 2 bên đường cổ vũ, chào đón đoàn đua giúp các tay đua có thêm động lực tranh tài quyết liệt ngay sau vòng cua cuối cùng vào đường Lê Duẫn để về đích.

Các tay đua thay nhau tăng tốc vượt lên làm cho chặng đua càng thêm hấp dẫn nhưng ở đích đến, chiến thắng thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh (Thành phố Hồ Chí Minh New Group) khiến các danh hiệu trong bảng tổng sắp thành tích không thay đổi.

Ngay sau khi cán đích đến đầu tiên ở chặng cuối, tay đua Lê Nguyệt Minh không giấu được niềm vui lớn bởi đây là lần thứ 3 giành chiến thắng chặng tại giải năm nay và đây cũng là lần thứ 2 về nhất chặng cuối trong lịch sử cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Nguyệt Minh, thành công này không chỉ ở thể lực, đấu pháp của cá nhân mà còn có các đồng đội, nhất là huấn luyện viên đã hỗ trợ, giúp sức để có được thành tích tốt nhất.

Trước đó, các tay đua Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, Thành phố Hồ Chí Minh New Group đã chủ động dàn đội hình bảo vệ cho áo vàng, áo chấm đỏ cho Igor Frolov lẫn ngôi nhất đồng đội ngay sau khi xuất phát. Tuy nhiên, các đội đua còn lại đã liên tục tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội thay đổi vị trí ở bảng tổng sắp hạng chung cuộc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng các đại biểu và đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đoạt chức vô địch đồng đội giải đua xe đạp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tranh Cúp Tôn Đông Á 2022. 

Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Nguyễn Phạm Quốc Khang (GSB Đồng Nai), Trần Nguyễn Minh Trí trong nhóm tách tốp thành công hướng về giải thưởng dọc đường đầu tiên tại La Ngà. Kết quả ban đầu, Trịnh Đức Tâm người tung nước rút giành chiến thắng ở Sprint 1 (giải thưởng chặng) này.

Sau đó, tốp của Trịnh Đức Tâm bị tốp đông có áo vàng Igor Frolov bắt kịp. Cùng lúc này, một nhóm các tay đua khác tổ chức tấn công hướng đến giải thưởng dọc đường Sprint 2 tại ngã 3 Dầu Giây và người chiến thắng là Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương).

Tiếp tục một cuộc tấn công mới, mạnh mẽ hơn đã giúp Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) cùng Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Gạo Hạt Ngọc trời) thoát đi thành công, sau đó có thêm Trần Thanh Quang (Nhựa Bình Minh Bình Dương) gia nhập tạo thành nhóm 3 tay đua đi đầu. Cả 3 tay đua luôn so kè, bám sát cùng nhau ở tốc độ cao nên dần gia tăng khoảng cách hơn 2 phút so với tốp đông của áo vàng Igor Frolov.

Đang giữ áo trắng, tay đua Phạm Lê Xuân Lộc càng chơi càng hay và đầy nỗ lực nhằm tìm kiếm danh hiệu thắng chặng. Tuy nhiên, các tay đua Dopagan Đồng Tháp, Dược Domesco Đồng Tháp ở phía sau đã chủ động kéo tốp đông rượt đuổi 3 tay đua đi đầu. Phạm Lê Xuân Lộc một mình thoát đi gần về được đến đích nhưng đã bị đoàn đông bắt lại và tay đua Lê Nguyệt Minh là người có cú nước rút tốt nhất để giành ngôi thắng chặng tại trước Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Cùng về trong tốp đầu còn có tay đua Igor Frolov (Thành phố Hồ Chí Minh Vinama) nên đã đoạt áo vàng chung cuộc dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất sau 23 chặng và nhận phần thưởng 200 triệu đồng. Đồng hương của Igor Frolov là tay đua Roman Maikin (Tập đoàn Lộc trời) xếp hạng nhì cá nhân chung cuộc với phần thưởng 100 triệu đồng. Tay đua Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) xếp hạng ba cá nhân với phần thưởng 50 triệu đồng.

Ngoài áo vàng, tuyển thủ xe đạp Nga Igor Frolov còn đoạt danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi chung cuộc với phần thưởng 50 triệu đồng; đồng thời cùng đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đoạt danh hiệu vô địch đồng đội với phần thưởng 100 triệu đồng.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao áo vàng chung cuộc cho Igor Frolov (Thành phố Hồ Chí Minh Vinama) cùng hạng nhì và ba. 

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) đoạt áo xanh vua nước rút với phần thưởng 50 triệu đồng. Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc được trao cho tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) với phần thưởng 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao danh hiệu ấn tượng Cúp truyền hình với phần thưởng 10 triệu đồng cho đội 620 Châu Thới Vĩnh Long. Đội GSB Đồng Nai đoạt giải phong cách với phần thưởng 20 triệu đồng. Tại lễ bế mạc và trao giải chung cuộc Cúp xe đạp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện nhà tài trợ cũng đã tặng 300 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố; trao 70 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vì COVID-19.

Cũng tại lễ bế mạc, ông Hồ Song Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á cho biết, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và xem đây là cơ hội để lan tỏa thông điệp “Cùng xây cuộc sống xanh". Bên cạnh hoạt động chuyên môn, doanh nghiệp còn có nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng như: hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, lực lượng tuyến đầu chống dịch...

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN/Báo Tin tức)