09:08 29/09/2022

Cúp vô địch giải giao hữu chưa thể mang đến sự tự tin hoàn toàn

Đội tuyển Việt Nam đã vô địch giải giao hữu tam hùng quốc tế ở TP Hồ Chí Minh vừa qua đúng như dự đoán trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, đó mới là vấn đề khiến HLV Park Hang-seo chưa thể tự tin hoàn toàn cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 sắp cận kề.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam vô địch là xứng đáng nhưng HLV Park Hang-seo đang rất cần những đối thủ chất lượng hơn. Ảnh: VFF

Điều mà nhiều người nhận thấy rõ ràng nhất chính là chất lượng khách mời không cao ở giải này khiến đoàn quân của HLV Park Hang-seo chơi như đấu tập. Nhiều cổ động viên ví von nếu tự chia 2 đội hình thi đấu, Singapore lẫn Ấn Độ cũng không bằng đội hình 2 của ông Park. Đặc biệt là Singapore, họ chơi 90 phút mà gần như không có cơ hội tiếp cận cầu môn Văn Lâm.

Đội tuyển Việt Nam thắng 2 trận, ghi 7 bàn và không thủng lưới bàn nào là con số nghe quá thuyết phục, nhưng sẽ là ấn tượng hơn khi đối thủ nằm trong Top 100, cùng đẳng cấp với thầy trò ông Park.

Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc là điều được cả châu Á thừa nhận. HLV Igor Stimac lẫn HLV Nishigaya đều nhận thấy tiềm năng lớn của “Những chiến binh Sao vàng” và họ mới là đội hưởng lợi nhiều hơn khi gặp đối thủ có đẳng cấp cao hơn mình. Thi đấu với đối thủ trên chân, đội tuyển Việt Nam mới thấy được sai sót để bịt lỗ hổng tức thì.

Tuy nhiên, việc Ấn Độ không khai thác được những sai lầm của đội tuyển Việt Nam hôm 27/9 cũng là điều ông Park sẽ phải nhắc nhở các học trò. Lúc này, cánh trái của đội tuyển Việt Nam là nơi ẩn chứa nhiều hiểm họa. Văn Hậu trở lại nhưng rõ ràng hậu vệ Hà Nội FC không phải là phiên bản tốt nhất đã thấy 4 năm trước. Văn Hậu đã nỗ lực tột cùng để chứng minh mình ổn sau thời gian dài trở lại đội tuyển, nhưng hậu vệ Hà Nội FC còn khá nhát bóng, không tham gia không chiến hay tranh chấp tay đôi mạnh mẽ như trước.

Người đá chung cánh để hỗ trợ cho Văn Hậu là trung vệ Thanh Bình cũng bị nhắc nhở liên tục trong trận thắng Ấn Độ 3 - 0. Họ là những tài năng trẻ của nền bóng đá, nhưng Văn Hậu đang vất vả lấy lại đẳng cấp sau chấn thương nặng. Còn Thanh Bình sau mùa giải 2021 thành công đang có dấu hiệu mệt mỏi và sa sút do thời gian dài phải liên tục cày ải với Viettel năm nay.

HLV Park Hang-seo đang có nhiều lựa chọn để thay thế cho 2 cái tên này, nhưng vị trí chạy cánh trái của Văn Hậu không dễ tìm được người tương xứng. Các cầu thủ trẻ Tuấn Tài, Thanh Nhân vừa lên đội tuyển cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Còn Hồng Duy của HAGL chưa bao giờ đạt tới đẳng cấp mà ông Park kỳ vọng. Thắng đối thủ yếu, ông Park khó đo được năng lực thực sự của những Tuấn Tài, Thanh Nhân, Đình Duy, Duy Cương, Văn Khang để tự tin mang nhân tố mới tới AFF Cup.

Đó một phần chính là lý do HLV Park Hang-seo khẳng định chưa cầu thủ nào có thể chắc chắn cùng ông tới AFF Cup 2022. Ngay cả hàng công với 7 bàn thắng ở giải vừa qua, cũng chưa cái tên nào được ông Park gật gù. Văn Quyết là một điển hình khi tiền đạo hàng đầu của đội tuyển với 2 bàn/2 trận chưa hề được ông Park khen ngợi. HLV người Hàn Quốc có vẻ vẫn muốn Văn Quyết chơi đúng ý mình hơn khi lên đội tuyển.

Còn Công Phượng, Tiến Linh, những người được ông Park triệu tập thường xuyên đang không có phong độ tốt năm nay. Họ mờ nhạt ở trận thắng Ấn Độ và đội tuyển chỉ chiến thắng nhờ những kép phụ như Văn Toàn, Văn Quyết. Trong tay HLV Park Hang-seo vẫn còn một Tuấn Hải chưa sử dụng lần này.

Đội tuyển Việt Nam thắng như chẻ tre ở giải giao hữu cũng nhờ vào tâm lý thoải mái khi dàn cầu thủ có phong độ rất cao do V-League thi đấu liên tục. HLV Park Hang-seo cần duy trì sự hưng phấn này cho toàn đội trước AFF Cup 2022. Nếu không, đó sẽ là thảm họa của đội tuyển.

Bài học gần nhất đã chứng kiến sau thất bại của thầy trò HLV Park Hang-seo năm ngoái chính là việc các cầu thủ “chán bóng” khi phải tập trung và thi đấu liên tục ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngoài đối thủ mạnh, môi trường thi đấu cách ly gò bó, các tuyển thủ do đó mang tâm lý chán chường sau những trận thua liên tục. Từ đây cho đến khi AFF Cup 2022 chính thức khởi tranh, nếu đội tuyển Việt Nam có đối thủ giao hữu chất lượng, HLV Park Hang-seo sẽ dễ dàng giải quyết những khúc mắc của mình hơn.

Theo Thethaovanhoa.vn