06:08 11/06/2011

Cúp vàng Concacaf Mêhicô, doping và "5 sao"

Cú sốc khủng khiếp đã ập đến với ĐT Mêhicô trong thời điểm đội bóng đang dự Cúp Vàng Concacaf 2011. Có đến năm cầu thủ của họ đã bị đình chỉ thi đấu vì dương tính với chất bị cấm.

Cú sốc khủng khiếp đã ập đến với ĐT Mêhicô trong thời điểm đội bóng đang dự Cúp Vàng Concacaf 2011. Có đến năm cầu thủ của họ đã bị đình chỉ thi đấu vì dương tính với chất bị cấm. Niềm an ủi cho đội bóng này là họ đã giành chiến thắng "5 sao" trước Cuba chỉ vài tiếng sau sự kiện đáng buồn ấy.

Chicharito vẫn là chân sút hàng đầu của ĐT Mêhicô.

Năm cầu thủ gồm Antonio Naelson, Christian Bermudez, Edgar Duenas, Francisco Javier Rodriguez và Guillermo Ochoa đã bị dương tính với chất cấm (Clebunterol) sau những cuộc kiểm tra. Thông tin này đã được đăng tải trên trang web chính thức của giải. Liên đoàn bóng đá Mêhicô (Femexfut) khẳng định 5 cầu thủ đó đã bị loại khỏi danh sách dự Cúp Vàng Concacaf ngay lập tức.

Trong số đó, Guillermo Ochoa là người đã bắt chính ở trận mở màn gặp En Xanvađo. Hector Gonzalez Inarritu, Giám đốc của ĐT Mêhicô, cho biết Femexfut sẽ tiến hành điều tra vụ việc và ông nghĩ rằng họ có thể vô tình bị dính chất cấm vì ăn một loại thịt. Bác sĩ của đội bóng, Jose Luis Serrano, nói thêm: "Chất Clebunterol vốn bị cấm ở Mêhicô nên không thể tìm thấy ở các cửa hiệu thuốc. Nhưng điều không may là chất này lại phổ biến ở gia súc tại Mêhicô". Trong trường hợp không thể tìm ra bằng chứng có lợi, cả 5 người trên sẽ đối mặt với án treo giò lên đến 2 năm. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Concacaf, Chuck Blazer, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vấn đề này cũng như bàn về khả năng cho phép Mêhicô thay thế 5 cầu thủ nói trên hay không.

Bóng đá khu vực Concacaf đang sống trong những ngày đen tối. Chủ tịch của Liên đoàn khu vực này là ông Jack Warner đang bị đình chỉ chức vụ vì dính dáng đến vụ hối lộ trong cuộc chạy đua vào chức Chủ tịch FIFA. Trong diễn biến mới nhất, LĐBĐ Surinam cho biết họ đã nhận được 40.000 USD để đổi lấy lá phiếu bầu cho ông Bin Hammam (người cũng đang bị đình chỉ chức vụ) trong cuộc đua nói trên.

Bất chấp đối mặt với cơn bão doping, ĐT Mêhicô vẫn tiếp tục đại thắng ở giải đấu được tổ chức tại Mỹ. Sau trận thắng En Xanvađo, họ lại ghi 5 bàn vào lưới Cuba ở lượt trận thứ hai của bảng A. Tiền đạo ngôi sao đang khoác áo Manchester United, Javier Hernandez, và cầu thủ từng thuộc biên chế của Barca, Giovani Dos Santos, mỗi người lập một cú đúp. Với cá nhân Hernandez, vốn có biệt danh Chicharito, cú đúp vào lưới Cuba đã nâng tổng số bàn thắng của anh ở giải này lên con số 5. Ở trận mở màn, anh đã ghi hat - trick vào lưới En Xanvađo. Tổng cộng, Chicharito đã ghi đến 19 bàn chỉ sau 25 trận khoác áo ĐT Mêhicô. Cần biết rằng, ở mùa đầu tiên trong màu áo M.U, Chicharito đã chinh phục cột mốc 20 bàn.

Tuệ Minh