09:00 20/09/2011

Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2011: Bước đầu khởi động

18 giờ chiều nay (20/9), trên sân Thống Nhất, ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đối thủ SV Hàn Quốc tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM. Đây là giải đấu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 26.

18 giờ chiều nay (20/9), trên sân Thống Nhất, ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đối thủ SV Hàn Quốc tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM. Đây là giải đấu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 26. Chính vì vậy, trận đấu khai màn này cũng sẽ có nhiều thay đổi mang tính thử nghiệm đội hình.

Thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam trong buổi tập. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN

HLV Falko Goetz mới đây đã đưa ra quyết định thay đổi nhân sự cho đội U23 Việt Nam. Hàng tấn công của ĐT U23 Việt Nam đang là điểm yếu đáng kể nhất. Chính vì vậy, HLV Falko Goetz đã mạnh dạn loại Nguyễn Ngọc Anh của SLNA, để cho gọi Hoàng Thiên của U21 HAGL. Tiền vệ này là người ghi bàn thắng duy nhất cho U21 HAGL, trong trận hòa 1 - 1 mới đây với chính ĐT U23 Việt Nam.

Thêm nữa, Hoàng Thiên lại đá rất hiệu quả ở vị trí tiền đạo, điều mà ĐT U23 đang thiếu. Ở vị trí thủ môn, sau khi Bá Chiến và Anh Đức lần lượt không thể tập luyện, HLV Falko Goetz đã cho bổ sung Lâm Ấn Độ của đội U21 Bình Dương. Nhân tố mới thứ 3 là trung vệ Anh Quang của Nam Định. Sau một tuần tập luyện tại TT thể thao Thành Long (TP.HCM), U23 Việt Nam cơ bản đã có thời gian gắn kết đội hình. Trong quá trình tham dự Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM và VFF Cup, HLV Falko Goetz sẽ tiếp tục sàng lọc lực lượng. HLV người Đức này nhấn mạnh: "Cơ hội lên đội tuyển U23 Việt Nam vẫn rộng mở với các cầu thủ trẻ".

Trong buổi thông tin trước giải sáng qua (19/9), HLV Falko Goetz đã thông báo sơ bộ tình hình tập luyện của cả đội. Do đây chỉ là giải đấu mang tính thử nghiệm nên ĐT U23 Việt Nam chỉ đặt mục tiêu cọ xát, hướng đến đấu trường SEA Games 26 tại Inđônêxia. Trong khi Học viện Aspire khá lạ lẫm, thì hai đối thủ còn lại là Sinh viên Hàn Quốc và U23 Xinhgapo lại rất quen thuộc.

SV Hàn Quốc không ngại ngần đặt tham vọng vô địch Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2011. Đây là đội từng vô địch giải này năm 2004 và hai lần đánh bại tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto vào năm 2008 và 2009. Đối thủ đáng quan tâm nhất là U23 Xinhgapo cũng không đặt mục tiêu tại giải này. HLV Pavkovic Slobodan của U23 Xinhgapo coi đây là dịp để đội bóng quốc đảo sư tử rà soát lực lượng, gút danh sách dự SEA Games 26.

Thanh Lâm