06:09 01/06/2011

Cướp xe taxi và tài sản của lái xe

Anh Nguyễn Văn Thành, 28 tuổi, quê ở xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) làm nghề lái xe taxi cho hãng Đống Đa. Khoảng 1 giờ sáng 31/5, anh Thành điều khiển chiếc xe hiệu Getz đến bến xe phía Nam đón khách. Hai nam thanh niên đã lên xe và yêu cầu anh chở về Ninh Bình.

Anh Nguyễn Văn Thành, 28 tuổi, quê ở xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) làm nghề lái xe taxi cho hãng Đống Đa. Khoảng 1 giờ sáng 31/5, anh Thành điều khiển chiếc xe hiệu Getz đến bến xe phía Nam đón khách. Hai nam thanh niên đã lên xe và yêu cầu anh chở về Ninh Bình. Khi xe chạy đến đoạn đường 1B thuộc địa phận phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) thì chúng bảo anh dừng lại. Liền đó, chúng đẩy anh Thành xuống đường và cướp xe taxi, tự lái về hướng đường 1A rồi tẩu thoát.

Trước đó, ngày 30/5, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khám phá vụ cướp tài sản của lái xe taxi, bắt đối tượng Lê Bá Sơn, 17 tuổi, quê ở xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Tại cơ quan Công an, tên Sơn khai nhận: Vào đêm 27/5, Sơn thuê xe taxi biển số 30L-6689 của hãng Tân Hồng Hà đi từ ngã tư Biến Thế (Đông Anh) về Thái Nguyên. Khi anh Nguyễn Doãn Hoành, 24 tuổi, trú ở xã Tiên Dược, huyện Đông Anh mới lái chiếc xe taxi đi được một đoạn thì tên Sơn đã dùng dao nhọn đe dọa, cướp của anh Hoành 1 máy ĐTDĐ, 120.000 đồng tiền mặt và bỏ trốn.

S.N