02:11 02/02/2012

Cướp ngày giữa Rôma

Ngày 1/2, một vụ cướp có vũ trang đã diễn ra một cách táo tợn tại một cửa hàng bán đồ trang sức nằm ngay trung tâm mua bán sầm uất của thủ đô Rôma, Italia.

Theo hãng tin ANSA, ngày 1/2, một vụ cướp có vũ trang đã diễn ra một cách táo tợn tại một cửa hàng bán đồ trang sức nằm ngay trung tâm mua bán sầm uất của thủ đô Rôma, Italia. Bọn cướp đã lấy đi một số đồ trang sức trị giá khoảng 600.000 euro.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ cướp. Ảnh: Internet.


Roberto Coin, ông chủ cửa hàng trang sức nằm gần Quảng trường Tây Ban Nha, cho biết vụ cướp xảy ra vào thời điểm giữa trưa, khi đang có nhiều người qua lại.

Theo ông Roberto, ban đầu, có hai đối tượng nam giới đi vào cửa hàng, đóng giả thành khách hàng và sử dụng tiếng Anh với thái độ rất lịch sự. Nhưng ngay sau đó, hai tên này đã rút súng uy hiếp, khống chế những người bán hàng và lấy đi nhiều đồ trang sức có giá trị ở trong quầy, tủ sắt và các tủ trưng bày. Trong thời gian này, một tên đồng bọn của chúng đứng ở bên ngoài cửa hàng làm nhiệm vụ cảnh giới.

Trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, nhóm cướp nói trên đã gỡ bỏ băng ghi hình trong camera giám sát an ninh của cửa hàng trang sức. Băng ghi hình của các cửa hàng lân cận cho thấy nhóm cướp đã tẩu thoát trên một chiếc xe ô tô nhỏ, màu trắng. Cảnh sát Rome đã ngay lập tức tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cướp, lấy dấu vân tay và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Trong vài năm qua, nhiều cửa hàng bán đồ trang sức ở trung tâm mua sắm sầm uất của thủ đô Rome cũng đã từng bị cướp. Hồi tháng 7/2011, một tên cướp giả trang thành tu sĩ đã nỗ lực thực hiện một vụ cướp tại cửa hàng trang sức nổi tiếng Eleuteri nằm trên đường Condotti, song vụ cướp này đã bị chặn đứng. Năm 2010, cửa hàng trang sức Cartier ở trung tâm Rome cũng bị lấy cắp một chiếc nhẫn trị giá tới 500.000 euro.

Ngự Bình (P/v TTXVN tại Italia)