10:16 07/10/2011

Cướp của lái xe taxi, không thành

Hồi 5 giờ 20 ngày 6/10, anh Ngô Đình Trường, 37 tuổi, trú ở quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) lái xe taxi nhận chở 5 đối tượng (4 nam, 1 nữ) từ chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú đến ngã tư 4 xã, thuộc quận Bình Tân.

Hồi 5 giờ 20 ngày 6/10, anh Ngô Đình Trường, 37 tuổi, trú ở quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) lái xe taxi nhận chở 5 đối tượng (4 nam, 1 nữ) từ chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú đến ngã tư 4 xã, thuộc quận Bình Tân. Khi xe taxi đến đường Tây Lân, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thì đối tượng nữ xuống xe trước.

Anh Trường điều khiển xe đi tiếp đến ngã tư 4 xã. Tới đây, chúng bảo anh lái vào đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và khi đến đoạn trước nhà số 365 thì một đối tượng bất ngờ lấy roi điện chích vào người anh Trường với ý định cướp tài sản.

Anh Trường bỏ xe chạy ra ngoài tri hô thì cả bọn chạy bộ nhằm tẩu thoát. Nhân dân nghe tiếng kêu cứu đã kịp bắt giữ một đối tượng là Trần Trọng Đức, 19 tuổi, quê ở An Giang, tạm trú ở quận Bình Tân, giao cho Công an điều tra. Từ lời khai của đối tượng Đức, Công an bắt thêm đối tượng Lê Hải Đăng, 19 tuổi, quê ở Bến Tre, tạm trú ở quận Bình Tân. Các đối tượng còn lại tiếp tục bị Công an truy bắt.

SN