03:10 17/03/2012

Cướp 3 chỉ vàng, để lại xe máy

Người thanh niên đòi xem chiếc nhẫn 3 chỉ vàng 9999, chị Giang đưa cho xem thì thanh niên này đột nhiên bỏ chạy..., bỏ lại chiếc xe máy mang biển kiểm soát 20 M1 - 8114.

Người thanh niên đòi xem chiếc nhẫn 3 chỉ vàng 9999, chị Giang đưa cho xem thì thanh niên này đột nhiên bỏ chạy..., bỏ lại chiếc xe máy mang biển kiểm soát 20 M1 - 8114.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16/3, tại Tiệm vàng Đại Thắng, số nhà 252, đường Cách mạng Tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ cướp vàng.

Chủ tiệm vàng là ông Nguyễn Hồng Thắng sinh năm 1972 và bà Đồng Hương Giang sinh năm 1973 cho biết: Khi bà Giang đang ngồi bán hàng một mình tại cửa hàng thì có một nam thanh niên, khoảng 26 - 27 tuổi đi xe máy đến và hỏi mua vàng. Người thanh niên đòi xem chiếc nhẫn 3 chỉ vàng 9999, chị Giang đưa cho xem thì thanh niên này đột nhiên bỏ chạy ra ngoài và ngồi lên một chiếc xe máy khác màu đen do một thanh niên khác điều khiển, bỏ lại chiếc xe máy mang biển kiểm soát 20 M1 - 8114.

Chiếc nhẫn vàng tại thời điểm đó có trị giá 12,7 triệu đồng. Tiệm vàng không lắp đặt camera theo dõi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


TTXVN/Tin tức