06:08 23/06/2012

Cuối tuần, nhiều nơi có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên hôm nay (23/6), đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Phía bắc gió đông đến đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên hôm nay (23/6) đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Phía bắc gió đông đến đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội là 34 độ C.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Các tỉnh miền Nam nằm chịu ảnh hưởng hoạt động của trường gió tây nam, nên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là 31 độ C.

 

Ngày 23/6, phía Tây Bắc bộ đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

 

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

 

Lý Thanh Hương