05:17 04/05/2012

Cuối tuần, miền Bắc và miền Trung hạ nhiệt

Ngày mai (5/5), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Do đó, 2 ngày nghỉ cuối tuần cả Miền Bắc và Miền Trung nhiệt độ sẽ giảm từ 4-5 độ C. Song cần đề phòng có thể xuất hiện dông nhiệt ở những khu vực này.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (5/5), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 22-24 độ vĩ bắc bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh nhỏ phía Bắc. Do đó, 2 ngày nghỉ cuối tuần cả Miền Bắc và Miền Trung nhiệt độ sẽ giảm từ 4-5 độ C. Song cần đề phòng có thể xuất hiện dông nhiệt ở những khu vực này.

 

Hiện tượng nắng nóng sẽ dịu bớt trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN

 

Theo đó, hai ngày nghỉ cuối tuần (5- 6/5), phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Hà Nội đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28-34 độ C; ngày Chủ nhật nhiệt độ từ 26-33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung chủ yếu ở phía Bắc. Riêng thành phố Vinh chiều tối và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 29-35 độ; ngày Chủ nhật từ 28-34 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3.

 

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (4/5), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi 39 – 41 độ. Một số nơi có nhiệt độ cao như Mường La (Sơn La) 39.2 độ; Phù Yên (Sơn La) 39.8 độ; Bắc Mê (Hà giang) 39.5 độ; Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,5 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39.7 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 40.0 độ; Quỳ Hợp ( Nghệ An) 40.2 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39.4 độ…

 

Văn Hào