09:08 15/09/2012

Cuối tuần, miền Bắc nắng đẹp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Hiện nay, bộ phận không khí lạnh yếu đi.Các tỉnh phía Bắc trong ngày hôm nay (15/9) sẽ có nắng đẹp, tiết trời khô ráo, khí mát mẻ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Hiện nay, bộ phận không khí lạnh yếu đi.Các tỉnh phía Bắc trong ngày hôm nay (15/9) sẽ có nắng đẹp, tiết trời khô ráo, khí mát mẻ.

 

Khu vực phía Nam do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió tây nam nên duy trì mưa trong hai ngày nghỉ. Mưa kéo dài cả ngày, vào chiều tối và đêm mưa lớn hơn và kèm dông.

 

Hồi 1giờ ngày 15/9, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 13 - 15 độ Vĩ Bắc; 114 - 116 độ Kinh Đông.

 

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 - 15 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 15/9: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

 

TTXVN/Tin tức