04:19 10/04/2015

Cuối tuần miền Bắc mưa rét

Hai ngày cuối tuần (11-12/4), miền Bắc duy trì mưa rét, có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá…

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (11-12/4), các tỉnh miền Bắc duy trì mưa rét, đề phòng có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá…

Khu vực Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong ngày 11/4, sau có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Trong 2 ngày nghỉ, các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng chiều tối và đêm 12/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh miền Bắc đề phòng có mưa đá, tố, lốc 2 ngày cuối tuần. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 10 và ngày 11/4 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi 23 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, phía Nam 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.


Thanh Tuấn (TTXVN)