12:06 19/12/2017

Cuối năm đi du lịch kết hợp săn hàng giảm giá, ngắm hoa

Dịp cuối năm, nhiều người đã lên lịch để đi du lịch kết hợp săn hàng giảm giá, ngắm hoa... Đón năm mới tại một nơi xa đang được nhiều du khách lựa chọn cho chuyến du lịch cuối năm 2017 và đầu năm mới 2018.

Tour nội địa “hot” chủ đề ngắm hoa

Loài hoa tam giác mạch đã trở thành nguồn cảm hứng thu hút du khách mọi miền đất nước đến Hà Giang tham quan. Ảnh: Lê Phú.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết: Cuối năm là mùa bận rộn với nhiều điểm du lịch trong nước. Đặc biệt thời gian gần đây, các doanh nghiệp và địa phương đã biết cách khai thác thế mạnh của từng địa phương để thu khách. Nổi bật như tour Mộc Châu ngắm cải trắng, tour Sapa ngắm hoa đào, tour Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch, tour Nghệ An ngắm hoa hướng dương, tour Đà Lạt ngắm dã quỳ…


Với khung thời gian nghỉ 2- 3 ngày, các tuyến tour ngắm hoa khu vực Tây Bắc hoặc Đà Lạt đang trở thành điểm “hot” trong dịp này. Với đường xá thuận tiện, dịp này nghỉ cuối năm cũng là lúc các nhóm phượt lên kế hoạch cùng nhau đi dã ngoại. Với các cung đường Tây Bắc, việc chụp ảnh với hoa và trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc, kết hợp thưởng thức những món ăn đặc sản sẽ làm kỳ nghỉ khó quên.


Cùng với trải nghiệp cung đường Tây Bắc, với khu vực miền Nam, tour khám phá miền Tây: Cần Thơ - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau giá hơn 6 triệu đồng được đánh giá cũng hút du khách miền Bắc muốn đi “tránh rét” và khám phá những phong tục văn hóa, lối sống của người dân miền sông nước như: chợ nổi Cái Răng, trải nghiệm be mương tát cá, thưởng thức giai điệu đờn ca tài tử Nam Bộ.


Kết hợp du lịch với mua sắm


Tại nhiều nước, dịp cuối năm luôn là thời điểm vàng mua hàng giảm giá (sale off). Các chương trình khuyến mại, giảm giá tại Hongkong (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Malaysia… trong tháng 12 từ các cửa hàng miễn thuế thời trang, đồ gia dụng, điện tử với mức giá giảm lên tới 70 - 80% luôn là động lực thu hút nhiều khách hàng trẻ.


Do đó, nhiều du khách Việt, nhất là phụ nữ coi dịp này là cơ hội không thể bỏ lỡ để thỏa mãn nhu cầu mua sắm. Ông Đặng Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Neworld Travel cho biết: "Theo quy luật, các nước có 2 đợt giảm giá mạnh là dịp cuối năm và dịp hè. Do đó, nhiều người tranh thủ dịp này vừa đi du lịch vừa kết hợp mua sắm hàng giảm giá. Do đó, dịp cuối năm, du lịch nước ngoài được nhiều người lựa chọn".


Các công ty du lịch thường thiết kế tour theo phân khúc: thị trường gần với chi phí vừa phải tập trung tại các nước ASEAN; thị trường tầm trung hướng tới các vùng Đông Bắc Á và thị trường tầm xa hướng tới thị trường Âu – Mỹ với chi phí khá cao. Nguyên nhân là các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đi các nước Châu Âu thời điểm này không có nhiều lựa chọn, vé đắt, giá cả dịch vụ cũng cao hơn.


Hiện giá trên thị trường, các công ty du lịch đang bán chùm tour mua sắm trong tháng 12 với hấp dẫn, giá giao động khoảng 5,2 - 6,5 triệu đồng đi Thái Lan; Malaysia 8,4 triệu đồng; Singapore - Malaysia 9,4 triệu đồng. Các tour trên 10 triệu đồng gồm: Hàn Quốc 12,4 triệu đồng; Hongkong 13 triệu đồng; Nhật Bản 14,9 triệu đồng; Dubai 25 triệu đồng.


Bà Phạm Bích Ngọc, Phó giám đốc Vietrantour cho biết: “Các lễ hội mua sắm giảm giá dịp cuối năm ở nhiều quốc gia hứa hẹn kích cầu đông khách Việt đăng ký đặt tour trong thời gian tới. Chính vì vậy, ngay từ khi thiết kế sản phẩm, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa được các điểm mua sắm hấp dẫn nhất vào lịch trình, đáp ứng nhu cầu của khách”.


Trước nhu cầu của nhiều khách hàng, khi thiết kế tour, bên cạnh các điểm tham quan, ngắm cảnh, điểm nổi bật của các tour trên là lịch trình phù hợp giúp du khách có thể thảnh thơi và thoải mái mua sắm. Các tour được thiết kế đều dành thời gian ít nhất 1 - 2 ngày để du khách thỏa sức mua sắm tại những trung tâm shopping lớn nhất, đến các khu chợ bình dân - nơi tập trung những thương hiệu thời trang chính hãng, đồ thủ công truyền thống với các chương trình siêu giảm giá lên đến 70 - 80%.


Đáng chú ý, nhiều du khách Việt lựa chọn thị trường Đông Bắc Á với điểm đến là Hàn Quốc với chi phí vừa phải. Dịp này, Ủy ban Du lịch Quốc gia Hàn Quốc sẽ tổ chức Lễ hội mua sắm Korea Grand Sale kết hợp giữa du lịch văn hóa và mua sắm hàng năm dành cho du khách nước ngoài nhằm thúc đẩy lượng khách du lịch đến Hàn Quốc và tăng doanh thu tiêu dùng trong mùa đông.


Đặc biệt, trong dịp này, chùm tour sản phẩm du lịch tới Hàn Quốc vào mùa đông của 10 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu  Việt Nam kết hợp với Văn phòng du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam xây dựng 15 sản phẩm du lịch có giá từ 14 triệu đồng trở lên đang khá hấp dẫn khách Việt Nam. Các sản phẩm bao gồm các chương trình học trượt tuyết, tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng vào mùa đông tại Hàn Quốc và đặc biệt một số chương trình còn tham gia lễ hội câu cá trên băng hấp dẫn và thăm quan nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng của tỉnh Gangwon và thành phố Pyeongchang, nơi sẽ diễn ra thế vận hội mùa Đông năm 2018.


Bên cạnh đó, một số công ty đang có mức giá ưu đãi 5 - 6 triệu đồng/tour cho khách đi nhóm hoặc khách đăng ký tour sớm. Đơn cử như Pháp - Bỉ - Hà Lan giá 39,9 triệu đồng (giá gốc: 45,9 triệu đồng), tour Úc giá từ 42,5 triệu đồng; tour Ý giá từ 46,9 triệu; tour Mỹ 2 bờ Đông Tây giá từ 71,9 triệu đồng…Theo dự báo của các công ty du lịch, tới Châu Âu sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách Việt trong vài năm tới.


XC/Báo Tin tức