10:18 08/10/2020

Cuộc tranh luận thứ hai giữa Trump-Biden sẽ được tổ chức trực tuyến

Tối 8/10 (giờ Việt Nam), Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ thông báo cuộc tranh luận thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên tranh cử của đảng Dân chủ Joe Biden sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin trên, trong cuộc tranh luận thứ 2 diễn ra ngày 15/10 tới tại Florida, ông Trump và ông Biden sẽ tranh biện "từ hai nơi tách biệt nhau", vì lý do sức khỏe và sự an toàn.

Cụ thể, Ủy ban Tranh luận Tổng thống thông báo tại cuộc tranh luận thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tới tại Miami, hai ứng viên sẽ xuất hiện ở hai địa điểm khác nhau.

“Cuộc tranh luận tổng thống thứ hai sẽ được tổ chức theo hình thức ‘cuộc họp thị trấn’. Tại đó, hai ứng viên sẽ tham dự từ hai địa điểm khác biệt. Những người đến xem cuộc tranh luận và người điều tiết Steve Scully – nhà sản xuất cấp cao tại mạng truyền hình cáp C-SPAN sẽ có mặt tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht thuộc hạt Miami-Dade”, tuyên bố của Ủy ban đề cập.

Quyết định trên được đưa ra gần một tuần sau khi Tổng thống Trump nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Trước đó, ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Mỹ có ý định tham dự cuộc tranh luận thứ hai với ông Biden. 

Về phần mình, ứng viên đảng Dân chủ cho biết ông phản đối tranh luận nếu Tổng thống Trump còn mắc COVID-19. Phát biểu trước báo giới tại Gettysburg, cựu Phó Tổng thống Biden cho biết dù trông đợi cuộc tranh luận sắp tới, song chỉ nên tổ chức sự kiện này khi đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn y tế nghiêm ngặt.

Bảo Hà/Báo Tin tức