07:11 02/07/2019

Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 6 - 16/7

Thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 6-16/7 do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội nghệ sỹ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.   

Đây là lần thứ 3 Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc được tổ chức với sự tham gia thi tài của 29 thí sinh, trong đó phía Bắc là 19 thí sinh và phía Nam là 10 thí sinh.

Theo quy chế của Ban Tổ chức, các thí sinh tham gia cuộc thi là biên đạo múa đang công tác tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập, đơn vị có tư cách pháp nhân. Thí sinh có thời gian hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật múa liên tục từ 12 tháng trở lên, tính đến thời điểm tham gia cuộc thi. Các thí sinh đăng ký tham gia dự thi có tuổi đời không quá 35 (tính đến ngày 30/6/2019), có trình độ chuyên môn, tác phẩm đáp ứng tiêu chí cuộc thi.

Theo quy định, mỗi thí sinh đăng ký 2 tác phẩm để tham dự vòng sơ khảo và chung kết. Các tác phẩm tham gia dự thi phản ánh đa dạng mọi mặt cuộc sống từ nội dung tư tưởng, đề tài tới hình thức, ngôn ngữ thể hiện.

Tác phẩm dự thi là các sáng tác mới năm 2019 ở thể loại múa ngắn, hình thức múa ít người (từ 5 người trở xuống) có thời lượng từ 5-8 phút, chưa tham gia bất cứ cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam tổ chức. Các thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền tác giả, tác phẩm trong nước và quốc tế đối với tác phẩm tham gia dự thi. 

Vòng sơ vào ngày 6/7, khu vực phía Bắc tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ; khu vực phía Nam tại Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng chung kết, bế mạc diễn ra vào ngày 14-16/7 tại Hà Nội.

Hội đồng Giám khảo là các nghệ sỹ, biên đạo múa, nhà quản lý nghệ thuật hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật múa tiêu biểu, có trình độ và uy tín.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất (có giá trị tương đương Huy chương Vàng), 2 giải Nhì (có giá trị tương đương Huy chương Bạc), 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải thưởng cho diễn viên múa xuất sắc và 1 giải thưởng cho nhạc sỹ xuất sắc.

Phương Lan (TTXVN)