09:11 02/09/2012

Cuộc thi “siêu” rau củ quả

Tại vùng Shepton Mallet ở thành phố Somerset, cách thủ đô London của Anh vài trăm km, người dân đang hào hứng với một cuộc thi đọ sức gay cấn giữa các loại rau củ quả.

Tại vùng Shepton Mallet ở thành phố Somerset, cách thủ đô London của Anh vài trăm km, người dân đang hào hứng với một cuộc thi đọ sức gay cấn giữa các loại rau củ quả.

 

Bé gái trở nên nhỏ bé trước cây bắp cải khổng lồ.

 

Mang theo những loại rau củ quả to nhất, dài nhất, nặng nhất, nông dân từ khắp nơi trong cả nước đã hội tụ với hi vọng được trở thành ông vua vụ mùa năm nay.

 

Trong số những sản phẩm đáng chú ý có củ cải vàng dài 5,6 mét do ông Peter Glazebrook đến từ Neward (Nottinghamshire) trồng. Củ cải này dài gấp 36 lần so với củ cải thông thường. Trước đó, ông nông dân mát tay này đã nắm giữ kỷ lục thế giới với củ khoai tây nặng tới 4,7 kg.

 

Ông Peter bên cạnh củ cải siêu dài của mình.

 

Ông Peter tiết lộ: “Tôi trồng củ cải trong ống để nó mọc thẳng xuống. Do đó nó dài và gầy như thế này”.

 

Ngoài “siêu” củ cải, người xem còn tận mắt nhìn thấy các loại củ quả “khủng” khác như dưa chuột, cải xoăn, cà chua, bí ngô, bắp cải…

 

Ông Ian Neale đến từ Newport với quả dưa chuột "khủng" màu vàng da cam.

 

Cậu bé Jamie Courtney-Farley 6 tuổi chụp ảnh cùng cây cần tây khổng lồ.

 

Ông Dave Thomas đến từ Hayle dùng xe mang quả bí ngô vào khu trưng bày.

 

Người dân ngắm nghía những loại rau quả tại cuộc thi. Chùm ảnh: Internet

 

Cuộc thi năm nay có 204 loại rau củ quả được trưng bày. Nhiều loại dài tới mức cần tới hai người để đo.

 

 

Thùy Dương