06:13 13/06/2018

Cuộc sống trên đảo cai nghiện giữa lòng hồ Thác Bà

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái, tại hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, hiện tại có hơn 350 người nghiện ma túy đang chiến đấu giành lại cuộc sống bình thường. Cơ sở gồm hai khu A và B nằm trên hòn đảo lớn giữa lòng hồ Thác Bà, nằm tách biệt với đất liền và phải di chuyển bằng thuyền để ra đảo.

Học viên của trại bắt đầu ngày mới từ khoảng 6 giờ sáng để thức dậy tập thể dục, ăn sáng, trước khi phân thành các nhóm đi lao động.

Học viên nuôi cá trên hồ Thác Bà.

Số gia súc, gia cầm chăn nuôi đủ cung cấp khoảng 20% nhu cầu thịt cho hàng trăm cán bộ và học viên của cơ sở.

Học viên cắt tỉa cây xanh khuôn viên cơ sở trong giờ tự quản.

Ngoài chăn nuôi, trồng trọt... các học viên được tham gia lớp học nghề mộc, xây dựng, mây tre đan.

Học viên tham gia lớp học nghề mộc.

Cơ sở còn có một khu đất rộng trồng rau xanh, tạo công việc cho học viên, cung cấp 100% nhu cầu rau sạch.

Một buổi ăn trưa của học viên.

Đồ ăn ở đây luôn được đảm bảo chế độ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Tất cả học viên đến cơ sở được khám sàng lọc, xác định tình trạng nghiện trước khi bước vào giai đoạn điều trị cắt cơn, giải độc.

Tuấn Anh (TTXVN)